Ngày 22/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Di tích khảo cổ học Mán Bạc (nằm ở làng Bồ Bát xưa, nay là thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng.
Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình được công nhận là huyện nông thôn mới từ năm 2021. Tuy nhiên đến nay, hàng nghìn hộ dân ở 2 xã Yên Mạc và Yên Mỹ (huyện Yên Mô) vẫn sống trong tình trạng "khát" nước sạch; phải tận dụng nguồn nước từ giếng khoan, bể nước mưa hoặc mua nước bình để sử dụng. Nước sạch đã và đang trở thành nhu cầu bức thiết của bà con nơi đây.
Mô hình nuôi chạch sụn thương phẩm được nhân rộng ở tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là huyện Yên Mô. Cùng với việc mở rộng quy mô nuôi và phát triển thương hiệu cá chạch sụn, việc cải tiến, ứng dụng sáng kiến kỹ thuật vào các mô hình, các ao nuôi là hết sức cần thiết.
Tối 1/12, tại Nhà văn hóa huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Mô tổ chức liên hoan các câu lạc bộ nghệ thuật hát Xẩm tỉnh Ninh Bình năm 2022.
Ngày 4/9, UBND huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ Âu Mỹ tổ chức Hội nghị công bố nhãn hiệu chứng nhận "Nem chua Yên Mạc" dùng cho sản phẩm nem chua của xã Yên Mạc, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.
Huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình được coi là một trong những cái nôi của nghệ thuật hát xẩm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, loại hình âm nhạc dân tộc này có lúc đã bị lãng quên. Những năm gần đây, tỉnh Ninh Bình đã chú trọng công tác lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật của loại hình nghệ thuật dân tộc này.
Nhằm thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tìm hướng đi mới nhằm phát triển kinh tế ở những khu vực sản xuất nông nghiệp khó khăn, đầu năm 2016, nhiều hộ nông dân ở xã Yên Hòa, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã nghiên cứu, đầu tư và đưa giống cá chạch sụn vào nuôi thí điểm. Đến nay, mô hình đã cho kết quả khả quan và từng bước được nhân rộng.