Mô hình trồng dâu tây của anh Phạm Đức Anh truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế

Mô hình trồng dâu tây của anh Phạm Đức Anh truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên phát triển kinh tế

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Phạm Đức Anh ở bản Thanh Yên 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã biến những mảnh đất đồi dốc thành vườn dâu tây xanh tốt, sai trĩu quả. Thành công bước đầu của anh trong việc trồng loại cây ăn quả được thị trường ưa chuộng đang truyền cảm hứng, động lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế cho người dân và nhiều thanh niên tại địa phương.
Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La

Hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La

Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã phát huy hiệu quả, trở thành kênh tín dụng thiết thực giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên nông dân xây dựng, phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, từng bước giảm nghèo, nâng cao thu nhập, góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bắt hai đối tượng Thào A Chống và Thào A Tống thu 12.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt hai đối tượng Thào A Chống và Thào A Tống thu 12.000 viên ma túy tổng hợp

Chiều 7/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) chủ trì, phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng địa phương vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Sơn La kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào

Sơn La kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào

Ngày 29/8, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào (bản Lao Khô I, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu), tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2022) và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.
Tìm đầu ra cho quả nhãn Sơn La

Tìm đầu ra cho quả nhãn Sơn La

Sơn La hiện là tỉnh có diện tích nhãn lớn nhất cả nước với 20.000 ha, dự kiến sản lượng năm 2022 ước đạt trên 100 nghìn tấn. Vụ thu hoạch nhãn năm nay, nông dân trồng nhãn Sơn La rất phấn khởi vì giá bán cao hơn mọi năm. Đây là kết quả của nỗ lực đa dạng hóa đầu ra cho quả nhãn được tỉnh Sơn La triển khai thời gian qua.
Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã ký kết ký kết hợp đồng cung cấp, tiêu thụ nông sản an toàn Sơn La vào suất ăn của các chuyến bay. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Sơn La quảng bá nông sản an toàn trên các chuyến bay

Ngày 2/8, tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức lễ khởi hành đưa sản phẩm nhãn Sơn La về sân bay quốc tế Nội Bài và ký kết hợp đồng cung cấp, tiêu thụ nông sản an toàn Sơn La vào các suất ăn với Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài và Công ty cổ phần Dịch vụ xuất ăn hàng không Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của Sơn La đến với du khách trong và ngoài nước.
Ngày 3/4/2012, Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Giữ gìn, phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La là nơi lưu giữ những giá trị về lịch sử, sự gắn bó máu thịt của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Vì vậy, khai thác và phát huy giá trị của Khu Di tích sẽ góp phần củng cố tinh thần đoàn kết của hai nước, hai dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở vùng cao Sơn La

Thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ở vùng cao Sơn La

Ngày 21/6, tại huyện Yên Châu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022. Tại Ngày hội, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 243 đơn vị máu từ 300 người đăng ký để phục vụ hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân.
Giúp học sinh vùng biên vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập

Giúp học sinh vùng biên vơi bớt khó khăn, có thêm điều kiện học tập

Ngày 22/4, nhóm thiện nguyện “Mùa Thu và những người bạn” phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sơn La tổ chức thăm và tặng 300 suất quà gồm: Cặp, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Chiềng Tương, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Trồng mận rải vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Sơn La

Trồng mận rải vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Sơn La

Những năm gần đây, mận hậu đã trở thành một trong những cây ăn quả chủ lực của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Do đặc tính của cây mận có thời gian thu hoạch ngắn, sản lượng lớn nên khi vào vụ thường tiêu thụ khó khăn, giá bán không cao. Để kéo dài thời gian thu hoạch, nhiều hộ nông dân đã áp dụng kỹ thuật để mận ra quả sớm, kéo dài thời gian thu hoạch, từ đó nâng cao giá trị kinh tế của sản phẩm.
Chị Lò Thị Út (áo tím) hướng dẫn chị em phụ nữ mô hình phát triển kinh tế. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chị Lò Thị Út truyền cảm hứng tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, chị Lò Thị Út, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bó Phương, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã không ngừng nỗ lực, cống hiến và truyền cảm hứng tích cực tới phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số.
Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế

Bộ đội Biên phòng Sơn La giúp nhân dân phát triển kinh tế

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Sơn La còn tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng nông thôn mới và củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.
Một khu dân cư thuộc bản Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu nằm dưới ngọn núi lớn, có nguy cơ sạt lở. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Sơn La sớm di chuyển các hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Bản Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện có 69 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Thời gian qua, dự án bố trí sắp xếp dân cư tại đây đã được tỉnh Sơn La phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, người dân đang mong chờ chính quyền địa phương sớm thực hiện dự án này để đảm bảo an toàn khi bước vào mùa mưa lũ.
Sơn La có kế hoạch chi tiết tiêu thụ nông sản theo từng kịch bản của dịch COVID-19

Sơn La có kế hoạch chi tiết tiêu thụ nông sản theo từng kịch bản của dịch COVID-19

Sơn La là tỉnh miền núi, nằm ở trung tâm tiểu vùng Tây Bắc, nên có nhiều ưu đãi về đất đai, thời tiết, khí hậu để phát triển các sản phẩm hàng hóa nông sản như xoài, nhãn, mận… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công cho biết, địa phương có sản lượng nông sản rất lớn, nhưng do dịch COVID-19, nên việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, tỉnh Sơn La đã giao Ban Chỉ đạo về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết về việc tiêu thụ nông sản theo từng kịch bản.
Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La quanh co, nhiều khúc cua gắt. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La

Quốc lộ 6 là tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La với Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, trên cung đường đi qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện vẫn tồn tại nhiều điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Do đặc điểm của địa hình miền núi, tuyến Quốc lộ 6 qua tỉnh Sơn La thường quanh co, uốn lượn, độ dốc lớn. Trên tuyến đường này cũng có nhiều khúc cua gấp nên đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Anh Vì Văn Doan, hộ thành viên HTX nông nghiệp Duy Lợi ở xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, thu hoạch cam. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hợp tác xã nông nghiệp - cầu nối liên kết sản xuất hiệu quả ở Sơn La

Với tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ của tỉnh Sơn La, thời gian qua, các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng, chất lượng và đang trở thành một đối tác kinh tế, tiếp nhận, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp; là cầu nối trong liên kết sản xuất giữa nhà nước – doanh nghiệp – hộ thành viên và nông dân.
Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Sơn La: Bắt giữ hai đối tượng mua bán 6.000 viên ma túy tổng hợp

Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 18/10, tại khu vực bản Nong Quỳnh, xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn, Sơn La), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mai Sơn và Công an xã Cò Nòi đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Gần 2000 hộ dân ở Sơn La có điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán

Gần 2000 hộ dân ở Sơn La có điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán

Ngày 12/1, tại bản Cang, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Công ty Điện lực Sơn La phối hợp với Sở Công Thương tổ chức nghiệm thu, đóng điện các trạm biến áp thuộc dự cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Thông qua đó, hơn 330 hộ dân đang sinh sống tại 4 bản thuộc xã Chiềng Hặc đã được cấp điện trước dịp Tết Nguyên đán.
Phát triển thương hiệu chuối Yên Châu

Phát triển thương hiệu chuối Yên Châu

Cây chuối trên mảnh đất Yên Châu, tỉnh Sơn La từ lâu đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực và đem lại thu nhập cho người dân, nhất là khi các sản phẩm từ chuối như rượu chuối, chuối sấy khô hay chuối sấy dẻo được người tiêu dùng ưa chuộng.
Sơn La thắp sáng ước mơ thiếu nhi vùng cao

Sơn La thắp sáng ước mơ thiếu nhi vùng cao

Chiều 8/9, Hội đồng đội tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình đêm hội trăng rằm với chủ đề “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi vùng cao” cho hơn 300 học sinh, thiếu niên, nhi đồng các dân tộc trên địa bàn xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.
Xuân vui tươi, đoàn kết ở vùng biên tỉnh Sơn La

Xuân vui tươi, đoàn kết ở vùng biên tỉnh Sơn La

Những ngày này, các tuyến biên giới của tỉnh Sơn La không khí Xuân mới đang rất rộn ràng. Để giúp nhân dân vùng biên đón Tết vui vẻ, đầm ầm, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thắt chặt thêm tình quân dân nơi biên cương Tổ quốc.