Ngày 2/10, ông Nguyễn Chí Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cho biết đã tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu và xác định được nguyên nhân, tình trạng hai hố sụt lún bất thường vừa xảy ra, khiến người dân hoang mang, ở thị trấn Quy Đạt, huyện miền núi Minh Hóa.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức phục dựng, bảo tồn lễ cúng Giang Sơn của đồng bào Rục (dân tộc Chứt) tại xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình).
Trong hai ngày 13 và 14/5, Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, lực lượng dân quân địa phương xuống đồng giúp đồng bào Rục ở bản Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa) thu hoạch lúa vụ Đông Xuân.
Đóng quân ở khu vực biên giới phía Tây tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ra Mai (Bộ đội Biên phòng tỉnh) luôn đồng hành, giúp đồng bào khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm “Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng” (3/3/1959-3/3/2022), trong hai ngày (23-24/2), tại Đồn biên phòng Ra Mai (xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình), Đồn Biên phòng Ra Mai phối hợp với UBND xã Trọng Hóa tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022.
Vụ Hè Thu 2021, đồng bào người Rục ở xã biên giới Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình được mùa lúa với năng suất đạt 5 tấn/hecta. Từ thành quả này, bà con dân bản và cán bộ chiến sỹ Biên phòng nơi miền biên giới Quảng Bình phấn khởi, vui mừng bước vào vụ lúa mới.
Ngày 24/8, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức khánh thành cầu vượt lũ cho đồng bào Rục tại bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa. Công trình nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào Rục ở 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa, đặc biệt là vào mùa mưa lũ.
Ngày 13/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tổ chức khởi công xây dựng cầu treo vượt lũ ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Ngày 6/2, tại xã biên giới Hóa Sơn (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Quảng Bình, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cùng phối hợp tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Thứ 3 và thứ 7 hàng tuần, người dân các thôn, bản của xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, lại tập trung ở tiệm tạp hóa bản Ra Mai. Tiệm tạp hóa này được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ra Mai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình mở miễn phí dành cho người dân nghèo vùng biên với nhiều mặt hàng thiết yếu như áo quần, giày dép, gạo, mì tôm...
Chiều 18/9, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn có bảy người bị thương do bị ngã khi che chắn nhà cửa và chặt cây trước khi bão đến. Ngoài ra, có bốn người đồng bào dân tộc Mã Liềng ở huyện Tuyên Hóa đi rừng hiện chưa về.
Ngày 19/5, tỉnh Quảng Bình tổ chức khánh thành công trình sửa chữa 87 căn nhà ở cho đồng bào người Rục tại 4 bản (Phú Minh, Ón, Yên Hợp và Mò o Ồ Ồ) của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.
Nhờ sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự sẻ chia của các tổ chức thiện nguyện, đặc biệt là sự sát cánh, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) nên không có người dân ở ba bản Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị đói, bị rét.
Đã bao đời nay, người Nguồn ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) vẫn đón Tết cổ truyền như các nơi. Điều đặc biệt là trong ba ngày Tết họ phải giữ cho ngọn lửa trong bếp cháy liên tục. Bởi theo quan niệm của người Nguồn, bếp lửa là một vị vua cao nhất. Trong dịp Tết, vua bếp lên thiên đình đón Xuân với Ngọc Hoàng nên không thể bảo vệ và che chở được cho họ. Vì vậy, người Nguồn phải đốt lửa lên để sưởi ấm, để thần lửa che chở và phù hộ.
Đến tuổi đôi mươi, trai Khùa (dân tộc Bru-Vân Kiều) bắt đầu rủ nhau đi "bắt" dâu, khởi đầu hành trình 3 lần cưới trong đời của họ. Sau khi tìm được ý trung nhân và cưới xong lần 1, các đôi vợ chồng lại cùng chung sức cày sâu cuốc bẫm để cưới thêm 2 lần nữa. Cả cuộc đời người Khùa là chuỗi ngày dài kiếm tìm danh chính, ngôn thuận cho hai tiếng vợ chồng.
Cuốn sách cổ khắc chữ lên lá cây có niên đại hàng trăm năm được người Khùa ở tỉnh Quảng Bình cất giữ như một “báu vật”, nội dung của cuốn sách đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải.
Để đồng bào nơi biên giới vui Xuân, đón Tết được ấm áp và đủ đầy hơn, trong các ngày từ 29/1 đến 1/2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biên giới” tại các xã vùng biển Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch và xã vùng cao Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Đây là năm thứ 2 chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân biên giới” được tổ chức trên địa bàn biên giới của tỉnh.
Từ bao đời nay, người Khùa (thuộc dân tộc Bru- Vân Kiều) ở huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình luôn luôn cất giữ nơi trang trọng nhất trong ngôi nhà của mình một báu vật vô giá - đó là những quyển sách lá do ông bà, tổ tiên để lại.