Tối 26/3 (tức ngày 17 tháng hai năm Giáp Thìn), Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tổ chức khai mạc Giao lưu Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn năm 2024.
Thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn giai đoạn 2022-2025, huyện Lục Ngạn sẽ thành lập thị xã Chũ và huyện Lục Ngạn (mới) trên cơ sở địa giới hành chính của huyện Lục Ngạn và một phần huyện Sơn Động. Lục Ngạn đang dồn lực để hoàn thiện các tiêu chí đưa đô thị Chũ mở rộng đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, hướng tới mục tiêu đủ điều kiện thành lập thị xã Chũ vào năm 2025.
Thủ phủ vải thiều huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang bước vào những ngày cao điểm thu hoạch chính vụ (10/6 đến 30/7). Sắc đỏ vải thiều nhuộm đỏ khắp các nẻo đường Lục Ngạn cũng là thời điểm các lực lượng tham gia bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự lại phải căng mình điều tiết giao thông bất chấp đợt nắng nóng gay gắt.
Ngày 13/6, tại điểm du lịch Bầu Tiên thuộc Hợp tác xã Du lịch Đồng Dao, thôn Đồng Dao, xã Quý Sơn, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), tổ chức khai mạc Chương trình du lịch Lục Ngạn mùa vải chín năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa trái cây Việt - đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á".
Huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tập trung phát triển du lịch cộng đồng, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Huyện xây dựng, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng với hai sản phẩm du lịch hấp dẫn là văn hóa tâm linh gắn với khu vực hồ Cấm Sơn và vùng cây ăn quả.
Tối 8/3, tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Lục Ngạn lần thứ 21, năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, cùng đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Tận dụng lợi thế bãi chăn thả rộng lớn, nguồn thức ăn dồi dào, đồng bào dân tộc thiểu số các xã vùng cao huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã phát triển chăn nuôi ngựa bạch mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập tăng lên, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Ngày 11/11, tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị “Xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2021”.
Có một hợp tác xã quy mô nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng đặc biệt là Hợp tác sản xuất kinh doanh truyền thống mỳ Trại Lâm Thuận Hương (làng nghề Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).
Tối 20/11 tại quảng trường trung tâm huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn tổ chức khai mạc Hội chợ cam, bưởi năm 2020 và khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử cam, bưởi và các sản phẩm đặc trưng.
Từ năm 2016, con đường dài hơn 20 km nối liền thôn Đồng Mậm với phần còn lại của xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) với tổng kinh phí khoảng 800 triệu đồng đi vào hoạt động đã xóa bỏ thế cô lập của “ốc đảo” này.
Vải là cây trồng đặc sản có diện tích và sản lượng lớn tại Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tuy vậy, quả vải lại nhanh bị hư hỏng sau khi thu hoạch. Do đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo quản vải luôn được quan tâm.
Theo Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, lô vải thiều đầu tiên gồm 500 kg vải tươi do Hợp tác xã Bình Minh, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cung cấp sẽ đến Paris vào sáng ngày 4/6 trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.