Liên quan đến bài viết “Nóng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại huyện Krông Bông, Đắk Lắk”, do phóng viên TTXVN phản ánh vào ngày 21/11/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản 4920/SNN-CCKL, ngày 10/12/2024 phản hồi thông tin báo chí. Đồng thời cho biết sẽ triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn “nạn” phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại huyện Krông Bông.
Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh làm rõ để xử lý 8 điểm khai thác cát trái phép ở huyện Krông Bông.
Những năm gần đây, cây dứa phát triển mạnh trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Krông Bông, nhiều hộ dân xóa đói, giảm nghèo nhờ cây dứa.
Với tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên làm giàu, sau nhiều lần thất bại, anh Vàng A Chá (dân tộc Mông, Điểm nhóm Tin Lành thôn Ea Uôl), xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã thành công với mô hình trồng dứa cho giá trị kinh tế cao. Mô hình không chỉ đem lại cuộc sống khấm khá cho gia đình anh Chá mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho bà con thôn Ea Uôl ở vùng sâu xã Cư Pui.
Liên quan đến vụ việc cây đổ đè tử vong 3 người xảy ra tại địa bàn xã Yang Mao, ngày 16/11, Chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) Lê Văn Long cho biết, UBND huyện đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân; hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. UBND xã Cư Pui cũng hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 1 triệu đồng; động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.
Tối 15/11, Chủ tịch UBND xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Minh Nghiệp cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong và một người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn xã Yang Mao; đồng thời đưa người bị thương đi điều trị, bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình về mai táng.
Huyện Krông Bông là một trong những địa phương khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, có 2.661 hộ, với 15.769 khẩu di cư ngoài kế hoạch, sinh sống chủ yếu tại các xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm từ năm 1996 đến nay.
Công tác tại vùng sâu vùng xa, thầy giáo Nguyễn Viết Lân (Trường Trung học Phổ thông Krông Bông, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) luôn nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp trồng người, sáng tạo trong dạy và học. Đặc biệt, thầy Lân còn yêu thích lịch sử, dành nhiều thời gian nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác.
Từ nhiều năm nay, tình trạng phá rừng ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Ea Kar và Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) rất phức tạp. Hàng trăm ha rừng xanh tốt đã bị cạo trọc. Không những vậy, các đối tượng phá rừng còn manh động chống đối, đe dọa lực lượng quản lý, bảo vệ rừng hòng cướp lại tang vật, giải cứu đồng bọn.
Tối 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) Nguyễn Minh Nghiệp cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai anh em ruột tử vong.
Theo thông tin của UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk), hai ngày qua, nhiều nơi trên địa bàn huyện có mưa to và rất to. Mưa lớn đã gây sạt trượt núi làm sụp đổ nhiều nhà dân, ngập lụt cục bộ ở một số nơi, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân.
Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đoàn kết, nỗ lực “hàn gắn vết thương chiến tranh”, nâng cao đời sống người dân và giúp vùng căn cứ kháng chiến ngày càng “thay da đổi thịt”.
Ngày 22/5, tại huyện Krông Bông, Trung tâm nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Viêt Nam) phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông (Đắk Lắk) tổ chức hội thảo về giải pháp phục hồi cảnh quan rừng gắn với cải thiện sinh kế cho người dân lưu vực sông Sêrêpốk.
Ngày 17/10, ông Trần Cao Khải - Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy 2.500 con vịt bị dịch cúm A/H5N6 của gia đình bà Lê Thị Sáu tại thôn 2, xã Hòa Lễ, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
Tình trạng sạt lở bờ sông Krông Bông, đoạn qua khu dân cư thôn 4, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ngày càng nghiêm trọng, gây mất đất ở, đất sản xuất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.
Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, các hợp tác xã trên địa bàn đang phát huy tốt vai trò kết nối người nông dân, hình thành chuỗi sản xuất gắn liền với thị trường tiêu thụ, qua đó giúp nhiều thành viên hợp tác xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Cứ vào dịp tháng 10 dương lịch hằng năm, người Mường ở huyện Krông Bông (Đắk Lắk) lại rộn ràng chuẩn bị cho Lễ mừng cơm mới (lễ ăn cơm mới), với ý nghĩa tạ ơn trời đất, tổ tiên đã phù hộ cho mùa vụ tốt tươi, cho nhà nhà no ấm.
Già Y’Nguôm Byă (sinh năm 1947), người dân tộc M’Nông, ngụ buôn Đắk Tua, xã Cư Pui, huyện Krông Bông (Đắk Lắk) luôn được người dân trong buôn tin yêu, trở thành trung tâm đoàn kết của buôn làng.
Chiều 10/3, nhân dịp công tác tại Đăk Lăk, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cán bộ và nhân dân xã Khuê Ngọc Điền - một xã Anh hùng trong những năm kháng chiến giải phóng đất nước của huyện Krông Bông với truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng quật khởi.