Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa công bố các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hóa (52 tuổi, ngụ phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” quy định tại Khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.
Chiều 11/1, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã tổ chức bàn giao nhiều cá thể động vật hoang dã cho Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) chăm sóc và bảo vệ theo quy định.
Ngày 4/8, chính quyền huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước chỉ đạo các lực lượng liên quan thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy khiến nhiều căn nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái, nhiều tài sản, cây trồng bị thiệt hại nặng nề.
Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác giảm nghèo của tỉnh Bình Phước đã mang lại nhiều niềm vui cho nhiều hộ nghèo, nhất là đồng bào thiểu số vùng biên giới.
Chương trình tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn đã giúp nhiều hộ dân huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) phát triển kinh tế bền vững, ổn định cuộc sống.
Ngày 24/4, UBND huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) cho biết, trận mưa lớn kéo theo lốc xoáy làm thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng tài sản của nhân dân trên địa bàn.
Ngày 20/12, ông Vương Đức Hòa, Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết, Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật-Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thực hiện thả 14 loài động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
Ngày 15/12, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) tổ chức trao công trình văn hóa - thể dục thể thao và nhà "Nghĩa tình quân - dân" tặng 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn biên giới.
Sáng 31/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang tích cực tìm kiếm 1 người bị mất tích nghi do nước cuốn trôi.
Vào tối 8/7, tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã gây ra lũ quét cục bộ, đặc biệt nặng nhất là tại khu vực Cầu Sắt (đoạn thuộc Quốc lộ 14C), tiếp giáp giữa xã Bù Gia Mập và xã Đắk Ơ bị ngập sâu, gây cản trở lưu thông của các phương tiện.
Trong những năm qua, nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã thoát nghèo bền vững và ngày càng có sự thay đổi rõ rệt. Nhiều hộ gia đình nhận thức về giảm nghèo có chuyển biến tính cực, phong trào thoát nghèo, chống tái nghèo được lan tỏa sâu rộng ở nhiều nơi, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Những ngày này, phần lớn diện tích điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước đang trong giai đoạn chín rộ vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, không khí thu hoạch điều năm nay kém vui hơn mọi năm vì theo nhà vườn ước tính năng suất thấp và giá cũng thấp.
Trong những ngày qua, người dân nghèo huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) cảm thấy ấm lòng khi nhận sự hỗ trợ kịp thời từ gian hàng 0 đồng tại xã Phú Nghĩa. Cứ vào các ngày, thứ 3, 5 và 7 hàng tuần, gian hàng 0 đồng do Huyện đoàn Bù Gia Mập chủ trì thực hiện hoạt động cung cấp rau, củ quả… góp phần chia sẻ khó khăn đến người dân nghèo giữa mùa dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Ngày 4/6, tại huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước), nhiều đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi khi được nhận nông cụ, dụng cụ lao động phát triển sản xuất theo Chương trình thực hiện kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngày 3/12, Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) trao 19 ngôi nhà “Tình nghĩa quân-dân” tặng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo biên giới tại xã biên giới Bù Gia Mập.
Người góp công, người góp của, sẵn sàng hiến nhiều ha đất để xây dựng đường, công trình dân sinh, đó là những việc mà người dân vùng biên giới, vùng sâu thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang thực hiện với mong muốn cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
Từ 24 -28/8, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức trao bò giống laisind sinh sản đợt 1 cho 156 hộ thuộc hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện biên giới.
Trong ba ngày, từ ngày 19 - 21/8, huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) đã trao 310 bồn nhựa chứa nước sạch dung tích 500 lít tặng người nghèo trên địa bàn 8 xã.
Hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2020, ngày 11/5, UBND huyện Bù Gia Mập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước khai trương máy rút gạo tự động cho người dân nghèo để góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19.
Trong không khí đón xuân về, tại thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), hàng trăm người dân quây quần dưới những tán cây điều để nấu những món ăn truyền thống, chuẩn bị cho buổi ăn Tết tập trung do Ủy ban nhân dân xã Bù Gia Mập phối hợp với Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 (Quân khu 7) tổ chức vào tối 14/1.
Vài năm gần đây, giá cả cao su, hồ tiêu xuống thấp khiến không ít hộ dân lao đao. Việc chuyển đổi phát triển mô hình trồng trọt, chăn nuôi theo chuỗi liên kết đã giúp nông dân nâng cao hiệu quả kinh tế. Kết quả này được ghi nhận tại mô hình tổ liên kết Đoàn Thanh niên - Phụ nữ - Nông dân hợp tác kinh doanh chăn nuôi dê, bò ở xã Đa Kia, huyện biên giới Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Ngày 30/10, tại Tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) bàn giao 17 nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn huyện vùng biên.
Ngày 29/12, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo thuộc xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập.
Hàng trăm ha vườn tiêu của người dân tại xã Đắk Ơ tiếp tục nhiễm bệnh rồi chết héo khô. Ghi nhận ở xã biên giới Đắk Ơ là vùng chuyên canh hồ tiêu lớn trong huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), nhiều nhà nông cho biết không thu hoạch vụ mùa, không biết " lấy chi" lo cho cái Tết này.
Nghệ nhân Điểu Hoi, thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) vừa bàn giao bộ kèn sừng trâu cho Phòng Di sản, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước sau nhiều tháng phục chế.