Chung tay dọn rác đổ về lòng hồ thủy điện Tuyên Quang sau bão lũ

Chung tay dọn rác đổ về lòng hồ thủy điện Tuyên Quang sau bão lũ

Vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 3, lũ trên sông Gâm và sông Năng đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang cuốn theo lượng lớn rác đổ về lòng hồ. Tình trạng này gây ảnh hưởng rất lớn đến an toàn đường thủy và hình ảnh du lịch của địa phương vì khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang nằm trong Khu du lịch sinh thái Na Hang – Lâm Bình, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

12 giờ ngày 14/8, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

12 giờ ngày 14/8, mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 5997/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang. Theo đó, hồi 8 giờ ngày 14/8, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 109,97; lưu lượng đến hồ 1.664 m3/s; lưu lượng xả 667 m3/s.

Đóng 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình ​

Đóng 2 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và Hòa Bình ​

Ngày 29/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 5386/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La va Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Sơn La và đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, thuộc địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang-TTXVN

Đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Ngày 9/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ký ban hành Công điện số 4872/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng 1 cửa xả hồ thủy điện Tuyên Quang.

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở thêm cửa xả đáy

Hồ thủy điện Tuyên Quang mở thêm cửa xả đáy

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn, do lượng nước về hồ thủy điện Tuyên Quang lớn, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa và đảm bảo an toàn công trình, 13 giờ ngày 15/6, hồ thủy điện Tuyên Quang mở thêm cửa xả đáy thứ 2.

Tăng thu nhập từ nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Thác Mơ

Tăng thu nhập từ nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Thác Mơ

Nhiều hộ dân sống ở cạnh các hồ thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu Miêng đã tận dụng mặt nước lòng hồ để nuôi cá lồng bè. Từ những loài thủy sản quý ở địa phương như cá lăng nha, chạch lấu, cá lìm kìm… đã giúp cho các hộ dân có thu nhập cao, ổn định sinh kế.
Toàn cảnh Nhà máy thủy điện Tuyên Quang, thuộc địa phận huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ Quang-TTXVN

Nước về nhiều, các hồ thủy điện sẵn sàng xả tràn theo quy định

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), lưu lượng về các hồ chứa thủy điện khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Đông Nam bộ nhiều. Các khu vực khác như Tây Nguyên, nước về nhiều; khu vực duyên hải Nam Trung bộ thấp, dao động nhẹ so với hôm qua.
Huyện miền núi xứ Thanh phát triển nghề nuôi cá lồng mặt nước lòng hồ thủy điện

Huyện miền núi xứ Thanh phát triển nghề nuôi cá lồng mặt nước lòng hồ thủy điện

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về diện tích mặt nước vùng lòng hồ thủy điện, những năm gần đây, các địa phương ở tỉnh Thanh Hóa đã vận động nhân dân phát triển nghề nuôi cá lồng để có thêm thu nhập. Hiệu quả từ việc nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện đã mở ra hướng đi mới góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân ở các huyện miền núi xứ Thanh.
Nhà máy Thủy điện Nậm Núa (Điện Biên) nhìn từ phía hạ nguồn lưu vực. Ảnh: Xuân Tiến – TTXVN

Đảm bảo an toàn trong vận hành đập, hồ thủy điện

Các hồ thủy điện, thủy lợi đóng vai trò lớn trong việc điều hòa dòng chảy, chống hạn, cắt giảm lũ, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Do vậy, việc bảo đảm vận hành an toàn các hồ đập trên cả nước, nhất là hệ thống hồ đập trên bậc thang thủy điện là hết sức quan trọng. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo vận hành tuyệt đối an toàn cho công trình, cho hạ du, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân đồng thời khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên nước cho phát điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt.
Nước cạn khiến nhiều lồng và nhà bè nổi trên cát, người dân mong nhà máy thủy điện Hòa Bình xả nước để hạn chế cá chết. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN.

Thiếu nước về, các hồ thủy điện trên sông Đà đối mặt khô hạn

Theo tính toán, tổng lượng nước về trong giai đoạn mùa mưa năm nay trên nhánh sông Đà thiếu hụt khoảng 15 tỷ m3 so với trung bình nhiều năm. Việc thiếu nước về đang khiến các hồ thủy điện trên sông Đà đối mặt với tình trạng khô hạn, khó khăn cho phát điện và cấp nước cho hạ du.
Đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà máy điện mặt trời. Ảnh : TTXVN

Trên 9.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện mặt trời trên hồ Ia Ly

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời KN IaLy - Gia Lai với tổng kinh phí hơn 9.559 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên hơn 500 ha diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Ia Ly, xã IaLy, huyện Chư Păh, Gia Lai.
Sinh kế mới cho người dân tái định cư hồ thủy điện ở Nghệ An

Sinh kế mới cho người dân tái định cư hồ thủy điện ở Nghệ An

Nghệ An có 8 hồ thủy điện đang được khai thác với diện tích mặt nước lên đến hàng triệu mét vuông. Tận dụng diện tích mặt nước, những năm qua, nhiều hộ dân ở các huyện miền núi đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá lồng, bước đầu mang lại hiệu quả, không những giải quyết việc làm, nhiều hộ còn thoát nghèo, kinh tế ổn định.
Điều tiết nguồn nước để giảm tình trạng thiếu nước vụ Đông Xuân 2019-2020

Điều tiết nguồn nước để giảm tình trạng thiếu nước vụ Đông Xuân 2019-2020

Trước dự báo sẽ thiếu nước đổ ải vụ Đông Xuân 2019-2020 do thiếu hụt mưa, thiếu hụt nước và dòng chảy trong mùa lũ thấp so với trung bình nhiều năm trên các lưu vực sông, ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định: Hiện nay, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ lượng dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80% so với trung bình nhiều năm; các sông khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thiếu hụt từ 30-50%, có sông thiếu hụt trên 60%.
Khắc phục sự cố, kiểm soát hệ thống xả lũ hồ thủy điện Đắk Kar

Khắc phục sự cố, kiểm soát hệ thống xả lũ hồ thủy điện Đắk Kar

Trao đổi với phóng viên Thông Tấn XÃ Việt Nam (TTXVN) tại Đắk Nông vào 17 giờ 30 phút ngày 10/8, ông Chu Văn Quyền, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Kar khẳng định, đơn vị đã xử lý xong sự cố tại cả 2 van xả lũ hồ thủy điện Đắk Kar. Hiện hệ thống xả lũ của hồ thủy điện đã hoạt động bình thường như thiết kế.
Thừa Thiên - Huế: Lũ lớn trên các sông, 7.070 hộ bị ngập, một người chết

Thừa Thiên - Huế: Lũ lớn trên các sông, 7.070 hộ bị ngập, một người chết

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 125 - 350mm, có nơi cao hơn như Bạc Mã 400mm; xuất hiện một đợt lũ lớn trên các sông. Đến 7 giờ ngày 21/11, lũ trên sông Hương tại Kim Long 2,71m, trên báo động 2 là 0,71m; sông Bồ tại Phú Ốc 4,12m, dưới báo động 3 là 0,38m; xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài ở các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và thành phố Huế.