Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 23/3, mưa và dông bao trùm nhiều khu vực. Riêng phía Tây Bắc Bộ đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đến 9 giờ sáng 7/9, bão số 3 vẫn ở cấp 14. Khoảng cách từ tâm bão đến khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng còn khoảng 130km. Trong thời gian tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trong khoảng chiều nay sẽ có khả năng đi vào đất liền, bão sẽ gây ra gió mạnh cấp 10, 11,12 ở khu vực Quảng Ninh, Thái Bình và Nam Định, gió mạnh cấp 8, cấp 10 ở khu vực Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa... và các tỉnh sâu hơn ở phía trong đất liền như: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/11, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù. Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, dông chủ yếu vào chiều tối và đêm, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại khu vực Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, sáng 18/7, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Cửa Ông, Móng Cái, Đầm Hà (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 6, Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 7. Phù Liễn (Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 6.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, kéo dài từ đêm 7/9 đến sáng 9/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa vừa và mưa to kéo dài, kèm theo gió giật mạnh đã làm thiệt hại nhiều tài sản của người dân ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, ngày và đêm 2/5, nhiều khu vực có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; riêng khu vực Bắc Bộ trời lạnh và rét về đêm và sáng sớm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên biển, áp cao lục địa đang tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông xuống phía Nam. Dự báo ngày và đêm 7/1, khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-4m; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Bắc Trung Bộ, Nam đồng bằng Bắc Bộ và Hoà Bình từ đêm 26-27/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi mưa rất to trên 100mm; một số nơi ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.
Ngày 16/9, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành văn bản số 96/VPTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ Vĩ Bắc; 108,5-109,5 độ Kinh Đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ngày và đêm 23/12, khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 60 mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Sáng 10/11, do ảnh hưởng của bão số 12, địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn và gió giật rất mạnh. Một số tuyến đường giao thông, khu dân cư đã bị ngập úng cục bộ, cây xanh ngã, đổ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.
Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Phú Yên, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, gió giật mạnh, lượng mưa đo được từ 34,4 đến 132,8mm. Hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều cây xanh bị ngã đổ, mất điện trên diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Biển Đông hình thành vùng áp thấp mới, nhiều vùng biển gió giật mạnh. Ngư dân nên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, phòng tránh và kịp thời đưa phương tiện đến nơi tránh trú an toàn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Sáng 31/7, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có trục ở khoảng 15-17 độ Vĩ Bắc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 4 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 (bão) ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
Các khu vực ngày nắng nóng có nơi trên 38 độ C; chiều tối và đêm, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m vẫn còn duy trì nên các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện rãnh Tây Bắc - Đông Nam duy trì có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trong ngày 1/8 ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ đang hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía Tây, nên từ ngày 13/7 khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, từ chiều và đêm sẽ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng 27/6 Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, miền Bắc nắng nóng với nền nhiệt phổ biến 35 độ C. Riêng các tỉnh ở Tây Bắc như Lào Cai, Lai Châu, thành phố Điện Biên Phủ, Sơn La trời khá mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 28-32 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 17/3, nhiều khu vực trong cả nước có nắng vào ban ngày, Bắc Trung bộ có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm. Tây Nguyên và Nam bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/3, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ đều giảm khoảng 2 độ C so với ngày hôm qua. Vùng đồng bằng và ven biển Bắc bộ sáng có sương mù, mưa nhỏ rải rác. Trung bộ không còn nắng nóng cục bộ, Tây Nguyên và Nam bộ vẫn có nắng nóng. Chiều tối và đêm đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông ở Trung bộ và Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 7-10 độ vĩ Bắc nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 3 giờ ngày 11/12 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ Vĩ Bắc; 109,5-110,5 độ Kinh Đông.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, các khu vực trên cả nước đều có mưa, riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
Ngày hôm nay (28/9) các khu vực trong cả nước đều có mưa và dông về chiều tối và đêm. Đề phòng tố lốc, gió giật mạnh tại các khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ