Hiện đang là thời điểm giao mùa Đông - Xuân, với độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển và lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm gia tăng cũng làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là dịch cúm.
Tại Nghệ An, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa như hiện nay là một trong những nguyên nhân dẫn tới một số dịch bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, hô hấp, đau mắt đỏ và gia tăng nhiều ổ dịch sốt xuất huyết.
Hiện nay, Kon Tum đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, từ mùa khô sang mùa mưa, khí hậu nóng, ẩm, là điều kiện thích hợp cho các loại virus, vi khuẩn gây bệnh trên trẻ em sinh sôi và phát triển. Vì vậy, ngành Y tế tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các loại bệnh như thủy đậu, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết, viêm gan trên trẻ em, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước tình hình thời tiết thay đổi thất thường, một số bệnh liên quan đến đường hô hấp đang diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân nhất là trẻ em và người già do sức đề kháng kém. Chính vì vậy, cùng với công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế Lai Châu đang chủ động tăng cường các biện pháp phòng bệnh vào thời điểm giao mùa.
Ngày 12/11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, hiện số ca mắc virus hợp bào hô hấp (RSV) tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Nhi Trung ương đang có xu hướng gia tăng và diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và trẻ có bệnh lý nền.
Thạc sỹ, bác sỹ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết: Vào thời điểm giao mùa, số bệnh nhân nhập viện tăng lên, vì vậy sở Y tế Yên Bái đã phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng và chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo người dân chú ý phòng chống dịch bệnh cho trẻ nhỏ.
Thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết: Hiện nay đang là thời điểm mùa đông xuân, tại nhiều địa phương có sự gia tăng giao lưu, du lịch, tuy nhiên tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh lại chưa cao tại một số khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Bên cạnh đó tại nhiều nơi còn xảy ra tình trạng biến động dân cư; các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc sinh sống khó tiếp cận dịch vụ y tế. Dịch bệnh sởi thường có chu kỳ 4 - 5 năm một lần, hiện đang nằm trong chu kỳ dịch, vì vậy dịch bệnh rất dễ bùng phát nếu không thực hiện các biện pháp đáp ứng kịp thời.
Việc sắp xếp tủ quần áo là việc vô cùng ngại nhưng không thể không làm, đặc biệt là sau mỗi thời điểm chuyển mùa xuân hè. Bạn đang vội mà phải lật tung đống quần áo để tìm đồ phù hợp. quần áo chất đống nhàu nhĩ… Dưới đây là vài lời khuyên giúp bạn thoải mái hơn với tủ quần áo của mình.