Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty được suy tôn Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Trong không khí hân hoan, phấn khởi đón mừng Đại lễ Phật đản, mùa An cư kiết hạ Dương lịch 2023 - Phật lịch 2567, sáng 30/3, tại chùa Soài So Tôm Nóp (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ chúc mừng Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, pháp danh Khanh Đek Kô (trụ trì chùa Soài So Tôm Nóp, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), được Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2022-2027) suy tôn ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Tục lệ đốt vàng mã có còn phù hợp với hiện nay ?

Tục lệ đốt vàng mã có còn phù hợp với hiện nay ?

Nhằm phát huy truyền thống văn hóa dân tộc trong các dịp lễ, Tết, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn đề nghị chư tôn đức tăng, ni nêu cao tinh thần Bồ tát đạo, hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con loại bỏ mê tín dị đoan, đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo cũng như các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế tại Hà Nội dịp rằm tháng Bảy (hay còn gọi là ngày xá tội vong nhân, lễ Vu Lan báo hiếu), tục lệ đốt vàng mã của người dân tuy đã có ý thức hạn chế hơn những năm trước nhưng vẫn diễn ra phổ biến tại không ít đền, chùa và mỗi gia đình.