Từ chiều 26/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh với nền nhiệt xuống mức từ 2 độ C đến dưới 0 độ C, tại một số địa phương của Lào Cai đã xuất hiện băng và tuyết phủ trắng các ngọn núi cao.
Tối 30/8, UBND thị xã Sa Pa khai mạc Lễ hội mùa thu Sa Pa năm 2024 với chủ đề “Sa Pa - mùa vàng” đồng thời đón nhận Bằng di tích danh thắng cấp tỉnh đối với Thác Bạc và Đỉnh Fansipan.
Sáng 28/12, do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ đỉnh Fansipan xuống dưới âm 1 độ C, mưa tuyết rơi dày và nhuộm trắng đỉnh Fansipan từ độ cao 2.800 m đến 3.143 m.
Lào Cai không chỉ có khí hậu ôn hòa cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn có nét văn hóa bản địa các tộc người vô cùng độc đáo. Những lợi thế đó giúp địa phương hình thành được những sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách trong và ngoài nước. Tuy vậy, xuất phát từ một số nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, trong nhiều năm qua, những hạn chế trong xây dựng giá trị thương hiệu du lịch Lào Cai dần bộc lộ ngày càng rõ nét, ảnh hưởng đến việc phát huy có hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.
Do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, sáng sớm 21/12, đỉnh Fansipan lại xuất hiện sương muối phủ trắng núi rừng. Đây là đợt sương muối thứ 3 “tấn công” Fansipan tính từ đầu mùa đông đến nay.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8/8 cho biết: Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước” sẽ diễn ra từ ngày 18-20/8 tại tỉnh Sơn La.
Khoảng 8h30 ngày 18/2, tại đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã xuất hiện tình trạng tuyết rơi trắng trời. Các du khách đang tham quan núi Fansipan cảm thấy bất ngờ trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
Do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu dưới 0 độ C nên trên đỉnh Fansipan, huyện Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện sương muối với cường độ nhẹ từ nửa đêm 25/11 đến rạng sáng 26/11. Đây là đợt sương muối thứ 2 tấn công Fansipan tính từ đầu tháng 11 đến nay. Người dân Sa Pa đã phải đưa địa lan và gia súc xuống vùng thấp tránh thiệt hại do giá rét và sương muối có thể gây ra.
Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, sáng 1/11, tại khu vực đỉnh Fansipan, nền nhiệt độ tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp; chấm dứt hiện tượng băng giá nhưng lại xuất hiện sương muối trên các mỏm núi và khu nhà ga cáp treo Fansipan. Tuy nhiên, lượng sương muối mỏng và tồn tại không lâu, khi mặt trời lên sương muối tan nhanh.
Tiết tháng sáu, dưới xuôi nóng như đổ lửa, trên dãy Hoàng Liên Sơn vẫn se lạnh, đỉnh Fansipan mây còn sà xuống thấp, các ngọn núi nhú lên trên màu trắng đục như sóng biển vờn cồn. Hương rừng ngan ngát bay dìu du khách vào chốn bồng lai.
Tính đến ngày 2/3/2016, hệ thống cáp treo ba dây hiện đại nhất thế giới Fansipan – Sapa chính thức vận hành được một tháng và đã đón hàng chục ngàn người đến tham quan, thực hiện ước mơ một lần được đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương”.