Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/3, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa và sương mù. Khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 37 độ C.
Tỉnh Tuyên Quang đã quyết định đầu tư Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, với tổng mức đầu tư gần 1.797 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực và chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.
Trưa 20/7, nhận định về bão số 3, Trưởng phòng Phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Trần Quang Năng cho biết, nhiều khả năng trong các ngày 22-23/7, bão số 3 di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và gây mưa lớn tại một số tỉnh, thành phố ở Đông Bắc như: Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó, các đảo như Cô Tô, Bạch Long Vĩ cần đề phòng khả năng mưa lớn, gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão.
Với cảng hàng không quốc tế và cao tốc nối Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái cũng như cơ chế chính sách đặc thù, hiện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã cơ bản hội tụ đủ các yếu tố để trở thành trung tâm của sự phát triển của Quảng Ninh cũng như vùng Đông Bắc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện rãnh Tây Bắc - Đông Nam duy trì có trục đi qua khu vực Bắc Bộ, nên trong ngày 1/8 ở các tỉnh Bắc Bộ còn có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 24/1, trường gió Tây khô trên cao yếu đi nên các tỉnh miền Bắc nắng gián đoạn, nhiệt độ vẫn ở mức cao; Nam bộ ngày trời nắng, về chiều tối có mưa rào vài nơi, một số nơi ở Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang có mưa trái mùa cục bộ lượng khá.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4-7 độ Vĩ Bắc nên ngày 16/1, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.
Tưng bừng chào đón năm mới 2018, từ ngày 30/12/2017 đến ngày 1/1/2018, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra nhiều hoạt động giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có điểm nhấn là "Chợ phiên vùng cao" mang đậm sắc màu của các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 11/12 do có sóng lạnh bổ sung xuống nên toàn khu vực miền Bắc trời rét cả ngày. Từ ngày 11/2 đến ngày 15/12 trời nhiều mây âm u, độ ẩm trong ngày có lúc giảm còn 55%. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc hạ khoảng 2-3 độ so với hôm qua, phổ biến 18-21 độ C, về đêm và sáng từ 15-17 độ C, vùng núi khoảng 13-16 độ C. Thành phố Lào Cai 14-16 độ C, Lạng Sơn 17 độ C. Từ ngày 16-17/12 có một đợt không khí lạnh tràn xuống khiến nhiệt độ giảm xuống cao nhất chỉ còn 17-20 độ C, thấp nhất từ 10-13 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hai ngày 25-26/11 rét đậm, rét hại đã bao trùm toàn miền Bắc. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét 1,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,4 độ C. Đặc biệt tại các đỉnh Phia Oắc (Cao Bằng), Fansipan (Lào Cai) đã xuất hiện băng tuyết khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C, có đêm xuống -5 đến -6 độ C. Ngay Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ về đêm cũng xuống tới 12 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên ngày 20/11 các tỉnh miền Trung tiếp tục có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Bắc Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ ngày 13/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 70km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ ngày 25/8, ở vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines) hình thành một cơn bão có tên quốc tế là Pakhar. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đêm 12/8 đến sáng sớm 14/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và dông, một số nơi có mưa rất to như Mường Tè (Lai Châu) 47mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 109mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 90mm; Bắc Quang (Hà Giang) 193mm.
Tối 3/8, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ I năm 2017, với chủ đề “Tiên Yên-Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh” đã chính thức khai mạc tại huyện Tiên Yên (Quảng Ninh).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày hôm nay (18/7), do ảnh hưởng của đới gió Đông Nam phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m nên ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với tổng lượng mưa trong 6 tiếng (tính từ 19 giờ tối hôm qua (17/7) đến 1 giờ sáng nay(18/7) phổ biến từ 5-20mm). Riêng các tỉnh thuộc khu vực Việt Bắc và Đông Bắc phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có mưa đặc biệt to như: Sa Pa 43mm, Tuyên Quang 93mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 62mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm qua (13/6), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục 23 - 25 độ vĩ Bắc nên ở Bắc Bộ đã có mưa diện rộng, khu vực Đông Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như Phù Liễn (Hải Phòng) 59 mm, Hà Đông (Hà Nội) 57 mm…
Người Tày có mặt ở Việt Nam từ rất sớm, có thể từ nửa cuối thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Người Tày cư trú ở vùng thung lũng các tỉnh Ðông Bắc, từ Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang đến Lào Cai, Yên Bái.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 12/4 do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Người Sán Chay từ Trung Quốc di cư sang cách đây khoảng 400 năm. Người Sán Chay cư trú ở các tỉnh Ðông Bắc nước ta. Họ sống trên nhà sàn giống nhà của người Tày cùng địa phương.