Ngay từ sáng sớm, quang cảnh trên bãi biển đã tất bật khi bè mảng của ngư dân cập bến bờ, ngư dân nhanh chóng luôn tay gỡ cá trích ra khỏi lưới. Ảnh: TTXVN phát

Nhịp sống "đậm đà" ở làng biển Diễn Châu

Với hơn 20 km đường bờ biển, huyện Diễn Châu có 8 xã bãi ngang, ven biển. Tại nhiều xã ven biển, có nhiều làng thuần ngư, gắn kinh tế, mưu sinh với biển từ gần trăm năm qua. Hiện nay, cuộc sống đã có nhiều đổi thay nhưng người dân ở những “miền chân sóng” vẫn lưu giữ được nhịp sống, nét sinh hoạt đậm sắc thái văn hóa của cư dân làng biển.

Trong tâm thức của ngư dân, tàu thuyền là ngôi nhà thứ 2 nên dịp Tết đến xuân về, các phương tiện tàu, thuyền đều được trang trí mang không khí ấm áp của mùa xuân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Về miền biển Ngọc Bích xem ngư dân thực hiện phong tục “nhúng giã” đầu năm

Nghề biển là nghề truyền thống có từ gần 100 năm qua của ngư dân xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ trong lao động sản xuất, ngư dân tạo lập nên nhiều phong tục, tập quán, tín ngưỡng mang đậm nét đặc trưng của cư dân miền biển như: Phong tục cúng thuyền đêm giao thừa, tín ngưỡng thờ cá ông, lễ cầu ngư..., trong đó tục "nhúng giã" là một nghi thức độc đáo, được thực hiện đầu năm, mang ý nghĩa xuất hành, khai mở cửa biển, cầu mong năm mới với những chuyến vươn khơi gặp may mắn, biển lặng, an yên, thuận lợi và cho nhiều hải sản.

Báo động tình trạng “tận diệt” chim trời tại Diễn Châu (Nghệ An)

Báo động tình trạng “tận diệt” chim trời tại Diễn Châu (Nghệ An)

Huyện Diễn Châu, Nghệ An có 25 km bờ biển trải dài qua gần 10 xã. Vào mùa mưa bão (tháng 9, 10), nhiều loài chim hoang dã, chim di cư theo mùa như Vạc, Én, Cò, Cói… bay về để trú ngụ, tìm kiếm thức ăn trên những rừng phi lao, rừng sú vẹt, khu vực gần ao hồ, cửa sông, cửa lạch. Các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng, ngành Kiểm lâm đã ban hành “lệnh cấm” và thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn tình trạng săn, bắn, bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư. Tuy nhiên, người dân tại nhiều xã vùng ven biển vẫn ngang nhiên săn bắn, bẫy bắt chim trời bằng theo kiểu “tận diệt”.
Nghệ An đề xuất đưa cán bộ, giáo viên ngoài công lập, nhân viên hợp đồng vào diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Nghệ An đề xuất đưa cán bộ, giáo viên ngoài công lập, nhân viên hợp đồng vào diện được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có hơn 5.200 cán bộ, giáo viên các trường ngoài công lập, nhân viên nấu ăn trường mầm non, tiểu học bán trú chưa được nhận lương từ tháng 1-4/2020. Điều đáng nói, các trường Trung học phổ thông ngoài công lập gặp nhiều khó khăn nhưng những trường này vẫn hoạt động chuyên môn bình thường, giáo viên dạy học trực tuyến, ôn tập cho học sinh mà không có nguồn để chi trả lương.
Diễn Châu là địa phương đầu tiên ở Nghệ An ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết

Diễn Châu là địa phương đầu tiên ở Nghệ An ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết

Ngày 18/9, Đoàn công tác của Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An, do ông Phạm Đình Du, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng làm Trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại huyện Diễn Châu - địa phương duy nhất của tỉnh đến thời điểm này có bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.
Tin cuối cùng về cơn bão số 2

Tin cuối cùng về cơn bão số 2

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 2, trên đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 (Diễn Châu, Cửa Hội cấp 8, giật cấp 10; Quỳnh Lưu, Vinh cấp 7, giật cấp 10; Hoành Sơn cấp 7, giật cấp 11). Vùng biển ven bờ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 12 (đảo Hòn Ngư). Vùng ven biển từ Nam Định đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 (Văn Lý cấp 7, giật cấp 8; Yên Định, Tĩnh Gia cấp 6, giật cấp 8-9). Ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Bình có gió giật cấp 6-7.
Nghệ An vài nét tổng quan

Nghệ An vài nét tổng quan

Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong tỉnh hiện có trên 500.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (gồm các dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...) cùng sinh sống.