Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tổ chức trao học bổng vượt khó cho 150 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là các em có cha mẹ là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động mất trong đại dịch COVID-19. Nguồn kinh phí do Công ty TNHH P&G Việt Nam tài trợ. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cùng quà tặng
Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 25/4, nước ta ghi nhận 2.501 ca mắc, cao nhất trong hơn nửa năm qua. Cũng trong ngày 25/4 đã có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 tại Nam Định tử vong.
Chiều 19/11, Bộ Y tế cho biết, trong ngày cả nước ghi nhận 259 ca mắc COVID-19 mới, giảm thấp nhất trong 4 ngày qua; có một bệnh nhân tại Bình Thuận tử vong.
Ngày 26/7, cơ quan đăng ký dược phẩm của Nga cho biết đã phê duyệt việc thử nghiệm lâm sàng kết hợp tiêm vaccine của AstraZeneca/Oxford với vaccine Sputnik V của Nga.
Tai nạn đuối nước ở trẻ em từ trước đến nay luôn là nỗi lo đối với mỗi gia đình và các cơ quan chức năng mỗi khi hè đến. Liên tiếp những vụ đuối nước xảy ra trên cả nước trong trong những ngày gần đây khiến cho nỗi lo ấy càng trở nên hiện hữu, gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý trẻ em từ gia đình, nhà trường và xã hội.
Trong hai ngày 12 - 13/6, hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội đã tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022. Diễn ra trong bối cảnh chưa từng có tiền lệ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với diễn biến không thuận lợi của thời tiết, Kỳ thi đã nhận được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo thành phố cùng sự đồng thuận của người dân. Tất cả những điều đó đã làm nên thành công của một kỳ thi “đặc biệt”, kỳ thi đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, vừa đúng quy chế, công bằng, chất lượng, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 13/6, hơn 93.000 thí sinh của Hà Nội tiếp tục tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 với hai môn thi cuối cùng là Toán và Lịch sử. Cơn mưa lớn từ sáng sớm đã gây khó khăn cho việc di chuyển của các thí sinh. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của các lực lượng phục vụ tại điểm thi, các thí sinh đã vào phòng thi an toàn, công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm thi vẫn được đảm bảo.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 13/6, Việt Nam có thêm 98 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 95 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (64 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (26 ca), Bắc Ninh (4 ca), Hà Nội (1 ca).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 12/6 đến 6 giờ ngày 13/6, nước ta ghi nhận thêm 96 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 10242 đến 10377) gồm 1 ca nhập cảnh, được cách ly tại Quảng Nam. Trong nước ghi nhận 95 ca mắc mới tại Bắc Ninh (34 ca), Bắc Giang (32 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (25 ca), Lạng Sơn (2 ca), Phú Thọ và Hà Nội mỗi địa phương có 1 ca. Trong đó 73 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 12/6, cả nước có 104 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh; 103 ca ghi nhận trong nước gồm: tại Thành phố Hồ Chí Minh - 44 ca, Bắc Giang - 41 ca, Bắc Ninh - 16 ca, Hà Tĩnh - 2 ca; trong đó 101 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.
Ngày 7/6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đề nghị cấp sổ thông hành (Hộ chiếu vaccine) cho lái xe chở hàng xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 29/5, nước ta ghi nhận thêm 56 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 6658 đến 6713). Trong đó có 7 ca nhập cảnh tại Đồng Nai (1 ca) và Bà Rịa - Vũng Tàu (6 ca). Ở trong nước ghi nhận 49 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 46 ca, Tây Ninh 1 ca, Điện Biên 1 ca và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh 1 ca.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 28/5 đến 6 giờ ngày 29/5, Việt Nam có thêm 87 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (57 ca), Bắc Ninh (27 ca), Bạc Liêu (1 ca), Gia Lai (1 ca) và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1 ca).
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 28/5, cả nước ghi nhận 174 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long; 173 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (123 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (25 ca), Bắc Ninh (20 ca), Hà Nội (3 ca), Lạng Sơn (2 ca).
Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 24/5, Việt Nam có thêm 96 ca mắc COVID-19, trong đó một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội; 95 ca được ghi nhận trong nước gồm: 44 ca tại Bắc Giang, 31 ca tại Bắc Ninh, 13 ca tại Hà Nội, 6 ca tại Lạng Sơn, 1 ca tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhu cầu trở về quê sum họp của người dân gia tăng. Tuy nhiên, nhiều người sinh sống, làm việc xa quê - đặc biệt những người ở Hà Nội đang lo lắng sẽ phải cách ly tế 21 ngày khi về quê. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cấp cao Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) cho biết, căn cứ vào tình hình dịch, cơ quan chức năng chưa cấm việc người dân ở Hà Nội không nằm trong vùng dịch đi các nơi. Điều đó đồng nghĩa không phải cứ người ở Hà Nội đi về các địa phương là phải thực hiện biện pháp cách ly tế (cách ly tập trung, cách ly tại nhà) trong 14-21 ngày.
Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 11/5 cho biết: Có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.
Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát, lây lan tại nhiều nước trên thế giới; Tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu; Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Công tác phòng, chống dịch tại nước ta đã bước vào giai đoạn mới. Các cấp, các ngành đều phải ý thức được đầy đủ tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác phòng, chống dịch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phải nỗ lực hơn nữa, càng khó khăn càng phải quyết tâm, cố gắng.
Chiều 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện cách ly 57 người liên quan đến các chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2, gồm: hành khách đi cùng, nhân viên hàng không, nhân viên khách sạn nơi một số khách lưu trú.