Ngày 20/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình tổ chức công bố công tác xây dựng hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO; kết quả sơ bộ khai quật khảo cổ 2 di tích cấp quốc gia mái đá Làng Vành, xã Yên Phú và hang Xóm Trại, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn.
Tháng 9 hằng năm là thời điểm huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) thu hút đông đảo du khách đến thưởng lãm những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng được xếp hạng di tích cấp Quốc gia đặc biệt.
Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế được công nhận là Di tích cấp quốc gia vào năm 2009, nơi đây có hệ thống nhà rường hàng trăm năm tuổi. Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng của nhiều nhà rường cổ, chính quyền địa phương đã nỗ lực để trùng tu và bảo tồn nhà rường, gìn giữ nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cố đô Huế.
Tỉnh Ninh Thuận có 48 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, do các nguyên nhân khác nhau, nhiều di tích đang bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng, có nguy cơ bị phai mờ dấu tích xưa.
Động Nàng Tiên thuộc xã Lương Hạ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, là một hang đá tự nhiên có từ lâu đời và đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1999. Đây còn là một điểm đến rất hấp dẫn du khách gần xa.