Ngày 7/12, tại huyện miền núi Bá Thước, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức công bố các tuyến du lịch đi bộ trong rừng (trekking tour) trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.
Liệu pháp tắm rừng có nguồn gốc từ Nhật Bản từ những năm 1980 để giảm căng thẳng do làm việc kiệt sức. Người thực hiện liệu pháp này đi bộ chậm rãi xuyên qua rừng, mục đích là để sống chậm lại và kết nối với thiên nhiên bằng các giác quan.
Sáng 26/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình đi bộ đồng hành “Vì người nghèo” năm 2023. Hoạt động có sự tham gia của khoảng 5.000 người từ các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tôn giáo, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Cần Thơ.
Đi bộ 8.000 bước (6,4 km) từ 1 đến 2 ngày trong tuần có thể giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm. Đây là kết luận được các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Kyoto (Nhật Bản) và Đại học California, Los Angeles (Mỹ) đưa ra trong nghiên cứu, công bố trên tạp chí chuyên ngành JAMA Network Open, số ra ngày 28/3.
Xây dựng các sản phẩm du lịch trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả sau dịch COVID-19 tại các bảo tàng, di tích tại Hà Nội đang là vấn đề khiến nhiều bảo tàng, di tích trăn trở trong quá trình tìm cách phục hồi du lịch sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Tọa đàm Xây dựng sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch thời kỳ hậu COVID-19 tại các bảo tàng, di tích ở Hà Nội tổ chức tại di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày 11/11 với sự tham gia của các di tích, bảo tàng trên địa bàn Thủ đô đã hé mở ra nhiều hướng đi sáng tạo, kỳ vọng sẽ tạo luồng sinh khí mới cho du lịch Thủ đô.
Việc duy trì thói quen đi bộ 35 phút mỗi ngày không những giúp cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn ngăn ngừa nguy cơ đối mặt với những cơn đột quỵ nghiêm trọng. Kết luận trên được đưa ra trong một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Neurology số ra ngày 19/9.
Tối 27/10, không gian trưng bày văn hóa, du lịch và sản phẩm du lịch đặc trưng các dân tộc tỉnh Hà Giang đã tưng bừng khai mạc tại khu vực Nhà Bát Giác, nằm trong khu vực đi bộ hồ Hoàn Kiếm.
Nhằm ngăn việc có nhiều người chạy xe máy trên vỉa hè, lề đường, chiếm chỗ người đi bộ, làm hư vỉa hè thời gian qua, UBND phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa lắp các thanh barie trên vỉa hè các tuyến đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm... để ngăn xe máy chạy lên.
Ngày 7/1/2017, tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Chương trình đi bộ từ thiện Lawrence S.Ting – 2017 do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND quận 7, quận 8; huyện Nhà Bè và Bình Chánh tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 15.000 người.
Chiều 7/10, Trung tâm thông tin và hỗ trợ khách du lịch do Sở Du lịch Hà Nội và Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội quản lý, đã chính thức khai trương tại 28 Hàng Dầu, một trọng điểm du lịch của Thủ đô.
Bắt đầu từ 19h tối 1/9/2016, thành phố Hà Nội chính thức tổ chức thí điểm không gian đi bộ quanh khu vực hồ Gươm với hy vọng du khách và người dân sẽ được phục vụ tốt hơn, văn minh hơn vào khoảng thời gian từ tối thứ sáu đến 24h chủ nhật hàng tuần.