Trong khuôn khổ các hoạt động nhân "Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam", tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), đồng bào dân tộc Hoa đến từ tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ hội Đấu đèn đặc sắc.
Tỉnh Cà Mau hiện có trên 11.700 hộ, khoảng 47.460 nhân khẩu là đồng bào dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer và Hoa. Đồng bào các dân tộc ở Cà Mau có bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán riêng nhưng luôn đoàn kết, hòa quyện với nhau, góp phần tạo nên sự phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.
Các phong trào thi đua yêu nước, công tác từ thiện xã hội được người Hoa hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố Cần Thơ.
Chiều 19/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ học tập năm 2023 cho học sinh, sinh viên người dân tộc Hoa có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố.
Trong 5 ngày (28/10-1/11), Lễ hội Tả Tài Phán diễn ra trong không khí linh thiêng và rực rỡ sắc màu tại thôn Đồng Tiến, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng (Bình Phước).
Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Trong những ngày này, công tác chuẩn bị bầu cử, tiếp xúc cử tri cũng như việc tuyên truyền cho Ngày hội non sông đang diễn ra khẩn trương.
Ngày 26/10/2020, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Hoa lần thứ 8, năm 2020, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống đoàn kết gắn bó giữa cộng đồng 3 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa…
Người Xạ Phang - một nhóm nhỏ của dân tộc Hoa, có dân số hơn 2.000 người, sinh sống chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa tại các huyện Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé, Tủa Chùa (Điện Biên). Người Xạ Phang hiện còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, trong đó phải kể đến nét độc đáo của trang phục truyền thống.
Người Hoa di cư đến Việt Nam vào những thời điểm khác nhau từ thế kỷ XVI, và sau này vào cuối thời Minh, đầu thời Thanh, kéo dài cho đến nửa đầu thế kỷ XX.
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tỉnh Cà Mau đã có 16/52 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có nhiều xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí. Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 36% vào năm 2010 xuống còn 16,37% vào năm 2019.
Người Hoa ở vùng nông thôn chủ yếu sống bằng nghề nông, coi lúa nước là đối tượng canh tác chính. Ở các thành phố, thị xã, thị trấn, họ làm nghề dịch vụ, buôn bán...
Sau Tết Nguyên đán, cộng đồng người Hoa nô nức vui xuân, chờ đón Tết Nguyên tiêu. Tết Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng nguyên là lễ hội truyền thống của người Hoa được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng.
Hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người Hoa ở Kiên Giang hướng đến việc tri ân các bậc tiền nhân, cầu mong mọi người được an lành, kinh doanh phát đạt...