Tuy virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra các làn sóng dịch COVID-19 trên thế giới, nhưng đây không phải là chủng virus corona duy nhất có thể lây nhiễm giữa người với người.
Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Tính đến 6h ngày 27/4/2020, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta vẫn là 270 trường hợp.
Đại dịch ở quy mô chưa từng có tiền lệ là điều mọi người Việt Nam và trên thế giới không ai nghĩ trước và mong muốn điều này xảy ra. Với những diễn biến khó lường, không ai có thể nói trước được điều gì. Đây là thời khắc hết sức quan trọng với Việt Nam và thế giới.
Bộ Y tế thông tin cho biết: Theo kết quả xét nghiệm nhận được lúc 20h ngày 22/3/2020 từ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, đã xác định được thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
Liên quan đến một số địa phương thực hiện việc khoanh vùng cách ly, khử khuẩn chưa đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, chuyên gia Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng Việt Nam (PHEOC) khẳng định cần thực hiện cách ly cộng đồng khoa học, đúng cách, tránh lãng phí và gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng.
Tối 17/3, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn về các chuyến bay có hành khách mắc COVID-19 và đề nghị hành khách trên chuyến bay này cần liên hệ ngay với cơ quan y tế.
Một hành động gian dối khi về từ vùng dịch đã khiến cả hệ thống công quyền phải dồn sức ngay trong đêm xây dựng phương án đối phó, ngăn chặn sự lây lan. Một lời khai báo quanh co, giấu diếm khiến cho hàng chục người lây bệnh, hàng trăm người đi cách ly, nhiều khu vực phải phong tỏa để kiểm soát...
Cuộc chiến chống “giặc dịch COVID -19” ở Việt Nam đã bước vào giai đoạn ác liệt hơn trước và nước ta đang ở “giai đoạn vàng” trong phòng chống, hạn chế lây nhiễm và tử vong. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định như vậy tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Trụ sở Chính phủ vào chiều 16/3.
Tính đến chiều 15/3, thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành là các địa phương thuộc tỉnh Kiên Giang có đường biên giới với Campuchia, đang đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Thông tin từ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) cho biết: Để phòng, chống dịch COVID-19, Viện đã phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thiết kế, chế tạo thành công buồng khử khuẩn toàn thân sử dụng nước muối ion. Hiện Viện đã lắp đặt và triển khai hệ thống buồng khử khuẩn di động tại các khu vực khám bệnh nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan mầm bệnh nguy hiểm.
Vào lúc 00 giờ ngày 13/3, các lực lượng Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tiến hành cách ly hai tuyến đường thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.
Hiện tại tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nguy cơ lây nhiễm đối với người lao động tại cơ sở lao động và các khu công nghiệp, đặc biệt tại các cơ sở lao động sản xuất có người nước ngoài thuộc quốc gia có dịch có thể xảy ra. Để cụ thể hóa các nội dung, biện pháp phòng, chống, hạn chế thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe an toàn của người lao động, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Y tế đã có công văn số 490/BYT-MT gửi các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (kèm hướng dẫn) khuyến cáo đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động.
Trong khi dịch COVID-19 đang bùng phát nhiều nơi trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của con người và khiến cho nhiều quốc gia phải "gồng mình" đối phó, ở Việt Nam, tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, hiện trên toàn lãnh thổ không còn trường hợp nào nhiễm bệnh.
Sáng 28/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) đã có buổi làm việc với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam (US CDC) về công tác phòng, chống dịch.
Trong hai ngày 27-28/2 tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức tập huấn công tác phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (dịch COVID-19) trong cơ sở khám chữa bệnh. Gần 150 học viên là lãnh đạo các Khoa: Kiểm soát nhiễm khuẩn, Khám bệnh, Truyền nhiễm, Hồi sức tích cực của các bệnh viện đã tham dự lớp tập huấn.
Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch khi đến với di tích Yên Tử, Ban quản lý Di tích và rừng Quốc gia Yên Tử đã phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) sáng 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Y tế chính thức cho biết thực hiện khai báo y tế bắt buộc với người nhập cảnh từ Hàn Quốc.
“Đã bước vào trường học phải đảm bảo môi trường an toàn hơn trụ sở cơ quan nhà nước; huy động nhà trường phụ huynh, học sinh cùng chung tay, tham gia vào các giải pháp cụ thể, thực tế; đảm bảo vệ sinh trường học, phụ huynh yên tâm khi con em đến trường”. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCOV)) gây ra, trong cuộc họp bàn về việc đưa học sinh đi học trở lại, tại Trụ sở Chính phủ, ngày 22/2.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID - 19) gây ra tại Việt Nam, chiều 21/2, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạm dừng cấp giấy phép lao động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch.
Tại Quyết định 290/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xuất cấp không thu tiền 5 tấn Chloramin B từ nguồn dự trữ quốc gia do Bộ Y tế quản lý để cấp cho các đơn vị, địa phương phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (COVID -19) gây ra.
Chiều 20/2, Trung tâm Điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp (Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà), huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) tiếp tục công bố có thêm 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 điều trị tại Trung tâm đã khỏi bệnh và được xuất viện. Hai trường hợp này là mẹ và con ruột.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị tăng cường kiểm soát công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc.
Ngày 19/2, các nhà khoa học Mỹ công bố lần đầu tiên đã vẽ được bản đồ 3D cấp độ nguyên tử của virus corona chủng mới (nCoV) - phần cốt lõi của virus gắn với tế bào của người và gây nhiễm bệnh. Đây được xem là bước tiến quan trọng hướng tới bào chế vaccine phòng bệnh cũng như thuốc điều trị bệnh.
Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19) diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị... tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, luôn chủ động thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó quan tâm tới công tác phòng, chống dịch bệnh tại khu công nghiệp, khu dân cư đông người, chung cư tập trung..., lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, địa phương không tổ chức hội họp, tập trung đông người trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm.
Theo số liệu thống kê mới nhất mà Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, trong ngày 18/2, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 136 ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, so với 98 ca tử vong trước đó một ngày. Tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 tại Trung Quốc đại lục đã lên tới con số 2.004.
Các nhà thuốc trên toàn thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng khan hiếm thuốc kháng sinh và nhiều loại thuốc khác nếu các vấn đề về nguồn cung, do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc gây ra, không sớm được giải quyết. Đây là cảnh báo của ông Joerg Wuttke (Giô-ếch Vút-cơ), Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh châu Âu (EU) tại Trung Quốc, đưa ra ngày 18/2.
Nhằm giúp người dùng tra cứu thông tin chi tiết, chính xác danh sách cơ sở y tế có khả năng tiếp nhận, thu dung điều trị và quản lý ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), tránh tình trạng người dân đổ dồn về các cơ sở y tế tuyến trên gây quá tải trong khám sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm bệnh, Bộ Y tế tích hợp ứng dụng Trợ lý ảo - CHATBOT tra cứu thông tin COVID-19 trên Zalo Bộ Y tế. CHATBOT này do Zalo AI nghiên cứu, phát triển nhằm giúp người dùng cập nhật thông tin về dịch bệnh một cách đơn giản và dễ dàng nhất.
Sáng 17/2, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.