Cách đây 50 năm, ngày 15/4/1974, Bộ Công an tổ chức ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ. Từ đó, ngày 15/4 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát bảo vệ (nay là Cảnh sát cơ động). Trải qua quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk không ngừng nâng cao chất lượng công tác, thể hiện được vị trí, vai trò đặc biệt, là thanh bảo kiếm sắc bén, “lá chắn thép” trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân 49 dân tộc trong tỉnh.
Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh làm rõ để xử lý 8 điểm khai thác cát trái phép ở huyện Krông Bông.
Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thiện xây dựng 1.200 căn nhà và bàn giao cho người dân. Đây là hoạt động thiết thực của Công an tỉnh nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Tỉnh ủy Đắk Lắk và Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh (Đề án 766).
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 11/6, các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ 16 đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin sáng sớm cùng ngày.
Ngày 2/8, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Hoàng Văn Lập (sinh năm 1966, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang, huyện Ea Kar).
Ngày 3/9, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá hai nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động “tín dụng đen”, cho vay với lãi suất cao.
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ vận chuyển trái phép 200 kg ma túy đá vừa phát hiện trên địa bàn tỉnh.
Được triển khai từ tháng 3/2020, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng với mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình” ở Đắk Lắk đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, được các cấp chính quyền cùng quần chúng nhân dân đánh giá cao và nhiệt tình hưởng ứng.
Chiều 4/6, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 5 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Trước thực trạng thuốc Amakông không rõ nguồn gốc được sản xuất, lưu hành trên thị trường, từ ngày 6/3 đến ngày 2/4, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh thuốc Amakông trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn và huyện Lắk; qua đó phát hiện, thu giữ trên 4 tấn thuốc có ghi nhãn hiệu Amakông không rõ nguồn gốc tại các cơ sở này.
Vào lúc 15h30 phút ngày 20/4, Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra và phát hiện 2 cơ sở chế biến phân bón trái phép tại thôn 3, xã Cư Ebua, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).