Ngày 11/2, Đô đốc Ali Shamkhani - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran chuyên giám sát sự điều phối quốc tế về cuộc chiến Syria - cho biết các máy bay chiến đấu của Nga đang sử dụng không phận của Iran để tiến hành các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria.
Trong cuộc điện đàm ngày 3/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí hai bên cần phải sát cánh trong cuộc chiến chống khủng bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 26/8 đã nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được với người dân tỉnh Aleppo, miền bắc Syria, nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt.
Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an LHQ ngày 18/4, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Vitaly Churkin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria chống lại các nhóm khủng bố, gồm tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận al-Nusra.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh, phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 1/4 đã có cuộc điện đàm về các biện pháp cụ thể củng cố lệnh ngừng bắn và cuộc chiến chống khủng bố ở Syria.
Tân Hoa xã đưa tin theo luật chống khủng bố mới được Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc thông qua chiều 27/12, Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) sẽ được phép tham gia các chiến dịch chống khủng bố ở nước ngoài.
Nhóm phản động “T” đã tiến hành vụ khủng bố tại tỉnh P, bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin để đặt yêu sách đòi tiền cho chúng ra sân bay đi nước ngoài.
20h00 ngày 6/12 (giờ Mỹ) tức 8h00 sáng 7/12 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Barack Obama (ảnh) đã có bài phát biểu đặc biệt gửi tới người dân về những nỗ lực chống khủng bố. Bài phát biểu chỉ diễn ra vài ngày sau vụ xả súng ở bang California (Ca-li-pho-ni-a) làm 14 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
Ngày 20/11, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí thông qua dự thảo Nghị quyết do Pháp đề xuất, theo đó kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, tăng cường và phối hợp nỗ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế để ngăn ngừa các hành động khủng bố, tiến tới tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên vùng lãnh thổ chúng đang chiếm đóng tại Syria và Iraq cũng như các nhóm cực đoan khác có liên quan tới lực lượng khủng bố Al-Qaeda.
Các nhà lãnh đạo châu Á-Thái Bình Dương ngày 19/11 đã lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố mới đây ở Paris, Beirut cũng như vụ máy bay Nga bị rơi trên bán đảo Sinai (Xi-nai), Ai Cập, đồng thời kêu gọi hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng như một cách thức ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.