Vào những ngày cuối tháng 4/2025 (từ ngày 22 - 24/4), không gian tuyệt vời của Cao nguyên đá Đồng Văn sẽ vang lên tiếng cười, nhịp múa và lời ca khi Lễ hội chợ phong lưu Khâu Vai năm 2025 chính thức được khai mạc.
Theo Ban Chỉ đạo phát triển và chuyển đổi mô hình quản lý chợ tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý từ Ban Quản lý chợ hoặc UBND cấp xã quản lý sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý tại 35 chợ trên địa bàn; trong đó, thành phố Trà Vinh có 3 chợ, huyện Càng Long 7 chợ, huyện Châu Thành 3 chợ, huyện Trà Cú 5 chợ, huyện Tiểu Cần 2 chợ, huyện Cầu Kè 5 chợ, thị xã Duyên Hải 3 chợ, huyện Duyên Hải 3 chợ và huyện Cầu Ngang 4 chợ.
Hà Giang là tỉnh nằm ở phía Bắc Việt Nam, gồm 19 dân tộc anh em, có đường biên giới dài 277 km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ngoài cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy - Thiên Bảo, trên tuyến biên giới còn có cặp cửa khẩu Phó Bảng - Đồng Cán, Xín Mần - Đô Long và Săm Pun - Điền Bồng với rất nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế vùng biên…
Ông Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, UBND tỉnh vừa phê duyệt Dự án Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2025, với tổng kinh phí 113 tỷ đồng.
Rạng sáng 24/1, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại chợ Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hai làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) và Sa Đéc (Đồng Tháp) của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ cung cấp cho thị trường khoảng hơn 8 triệu giỏ hoa trong dịp Tết Nguyên đán 2016.
Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn các xã của huyện Chư Pah (Gia Lai) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ kiên cố và khang trang, hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa đi lại thuận lợi, đặc biệt đời sống người dân ngày một nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.
Khi cái lạnh của ngày đông bắt đầu len lỏi trong từng ngõ ngách Phố núi cũng là lúc Giáng sinh-mùa của yêu thương và đầm ấm-đã cận kề. Dưới bầu không khí ấy, những người con xa quê lại chộn rộn, khát khao cảm giác được đoàn tụ và sum họp bên gia đình. Cùng chung nỗi niềm, ông Quỳnh Hội-chủ nhân quán Nhà Tôi (số 439 Ngô Quyền, xã Trà Đa, TP. Pleiku) đã quyết định tiếp tục mở phiên chợ mùa đông với mong muốn xua tan nỗi nhớ nhà và đem đến một không gian gần gũi, ấm cúng cho thực khách trong dịp Noel này.
Mỗi ngày có đến cả trăm tấn rau củ, trái cây “made in Gia Lai” được xuất đến các tỉnh dọc miền Trung như: Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế… Đây được xem là thị trường đầy tiềm năng, đặc biệt ưa chuộng sản phẩm rau củ, trái cây Gia Lai.
Chợ trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích 7.000 m2, gồm 400 ki ốt bán hàng được khởi công xây dựng từ năm 2009 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến năm 2012 sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, chợ vẫn chưa xây xong, một số hạng mục xây dựng bị bỏ dở và bắt đầu xuống cấp. Hiện các tiểu thương và người dân rất mong muốn chợ sớm xây dựng xong để ổn định kinh doanh, buôn bán.