Bản làng của đồng bào dân tộc Pà Thẻn sinh sống tại tỉnh Tuyên Quang không ngừng đổi thay với nhiều ngôi nhà khang trang, đường bê tông mới xây dựng. Ảnh: An Thành Đạt

Cuộc sống mới của người Pà Thẻn ở Tuyên Quang

Là một trong 16 dân tộc rất ít người ở Việt Nam (dưới 10.000 người), người Pà Thẻn ở tỉnh Tuyên Quang có 267 hộ, sinh sống tập trung tại các xã đặc biệt khó khăn như Hồng Quang (huyện Lâm Bình), Linh Phú (huyện Chiêm Hóa), Kiến Thiết và Trung Sơn (huyện Yên Sơn). Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống người Pà Thẻn giờ đây đã đổi thay nhiều…
Tuyên Quang tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng Xuân Canh Tý 2020

Tuyên Quang tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng Xuân Canh Tý 2020

Ngày 31/1, bà Nguyễn Thúy Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang) cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, UBND huyện Chiêm Hóa đã có thông báo tạm dừng tổ chức Lễ hội Lồng Tồng ngày mùng 8 tháng Giêng năm Canh Tý – 2020 (Ngày hội xuống đồng).
Tuyên Quang trồng mới gần 10.000 ha rừng tập trung bằng giống chất lượng cao

Tuyên Quang trồng mới gần 10.000 ha rừng tập trung bằng giống chất lượng cao

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã trồng mới hơn 10.337 ha rừng; trong đó, có trên 9.948 ha rừng trồng tập trung và 389 ha trồng cây phân tán. Toàn bộ diện tích rừng trồng tập trung được trồng bằng cây giống chất lượng cao như: keo lai mô, keo hạt ngoại nhập đạt 100% kế hoạch năm.
Tuyên Quang: Dông lốc kèm mưa đá làm 109 nhà dân bị tốc mái

Tuyên Quang: Dông lốc kèm mưa đá làm 109 nhà dân bị tốc mái

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao kết hợp với rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường lệch Đông, đêm 26 rạng 27/4 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác. Khu vực thành phố Tuyên Quang, xã Tứ Quận (Yên Sơn), huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang có mưa rào và dông kèm tố, lốc, mưa đá cục bộ làm 109 nhà dân bị tốc mái, 24 ha hoa màu bị hư hại, hơn 49 ha cây keo bị gãy đổ.
Tuyên Quang: 94 nhà dân bị tốc mái do mưa kèm gió lốc

Tuyên Quang: 94 nhà dân bị tốc mái do mưa kèm gió lốc

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, đêm 14/4 và rạng sáng 15/4, các khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông. Riêng khu vực phía bắc của tỉnh Tuyên Quang gồm các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình có mưa vừa, mưa to kèm gió giật. Tại huyện Chiêm Hóa dông, lốc đã làm 94 nhà dân bị tốc mái, hàng trăm héc-ta hoa màu bị hư hại.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Ngày 11/11, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Đồng Ẻn, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự Ngày hội có đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng đông đảo nhân dân xã Kim Bình.
Nô nức Ngày hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày

Nô nức Ngày hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày

Ngày 23/2, tại sân vận động trung tâm huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), UBND huyện Chiêm Hóa tổ chức Lễ hội Lồng tông (Ngày hội xuống đồng). Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày huyện Chiêm Hóa. Lễ hội đã thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc ở tỉnh Tuyên Quang và du khách thập phương tới dự.
Tuyên Quang hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là hộ nghèo có đủ điều kiện cơ bản về đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt, ổn định sản xuất và đời sống, hạn chế tình trạng di cư ngoài kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang quyết định thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ nay đến năm 2020.
Tỉnh nghèo xây chợ... bỏ hoang

Tỉnh nghèo xây chợ... bỏ hoang

Chợ trung tâm huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang có tổng diện tích 7.000 m2, gồm 400 ki ốt bán hàng được khởi công xây dựng từ năm 2009 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, dự kiến năm 2012 sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên, đến nay, chợ vẫn chưa xây xong, một số hạng mục xây dựng bị bỏ dở và bắt đầu xuống cấp. Hiện các tiểu thương và người dân rất mong muốn chợ sớm xây dựng xong để ổn định kinh doanh, buôn bán.