Các nhà khoa học Nhật Bản sử dụng tế bào người để phát triển một loại vật liệu tương tự như da sống có thể ghép vào bề mặt của robot và khiến nó có thể nở nụ cười như con người.
Chính phủ Australia đang chi 50 triệu AUD (gần 33 triệu USD) để chế tạo và bán trái tim nhân tạo tiên tiến nhất thế giới, một công nghệ đột phá dự kiến có khả năng giúp giảm một nửa số ca tử vong do suy tim trên toàn cầu.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương pháp chế tạo nhựa có khả năng tự hàn gắn ở nhiệt độ phòng, có thể sử dụng để sản xuất màn hình điện thoại thông minh và các sản phẩm khác.
Những cây trồng và “robot thực vật” bắt ruồi Venus được điều khiển từ xa có thể thông báo cho người nông dân biết khi nào chúng bị sâu bệnh phá hoại. Điều tưởng chừng như khó có thể xảy ra này có thể trở thành hiện thực sau khi nhóm nhà khoa học tại Singapore phát triển một hệ thống sử dụng công nghệ cao giúp "giao tiếp" với thực vật.
Chiều 3/3, Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam công bố chế tạo thành công bộ Kit chẩn đoán virus SARS-CoV-2 có độ đặc hiệu 100% với thời gian của chẩn đoán là 80 phút từ khi nhận mẫu RNA của bệnh nhân.
Chiều 4/2, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về tập trung mọi nguồn lực nhằm phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành đặt hàng "Chế tạo hệ thống phát hiện nhanh để sàng lọc chủng virus Corona mới (2019 - nCoV)".
Nhóm giảng viên Tôn Thất Trường Nam, Trần Quốc Lâm cùng cộng sự tại Khoa Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên đã nghiên cứu, chế tạo thành công “Máy dò phát hiện thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử”. Sản phẩm này có ưu điểm dễ vận hành, sử dụng, giúp việc phát hiện, phòng chống gian lận trong các kỳ thi tại Trường Đại học Tây Nguyên và nhiều cơ sở sát hạch đạt hiệu quả, được đánh giá cao.
Mỗi một vùng đất đều có một nét độc đáo riêng để người ta nhớ đến và Yên Bái cũng thế. Nhắc đến Yên Bái không chỉ đơn giản là nhắc đến Mù Cang Chải, hồ Thác Bà, Chế tạo,… mà người ta còn nhắc đến các món ngon nơi đây như lạp xưởng, thịt khô gác bếp, măng sặt, bánh chuối, mật ong…Đặc biệt phải kể đến món muồm muỗm rang Mường Lò.
Hai em: học sinh Phạm Thị Nguyệt Hằng, lớp 12 chuyên Tiếng Anh và Phạm Mỹ Huyền, lớp 12 chuyên Vật Lý, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã nghiên cứu tổng hợp thành công vật liệu quang xúc tác Nano bạc trên nền ti tan đi - ô - xít dạng ống (Ag/Ag2O@TiO2 nanotube). đẻ xử lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây chè.
Với những vật liệu tưởng chừng bỏ đi như: sắt, thép, lưỡi cày, nhíp ô-tô cũ, băng chuyền, trục lăn, bạt đạn..., anh nông dân mới học hết lớp 8 Phạm Minh Thành (42 tuổi, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) đã chế tạo thành công chiếc máy đào khoai tây đa năng có thể hoạt động hoàn hảo trên mọi địa hình.
Gần 13 năm gắn bó với nghề nuôi gà, nông dân Nguyễn Văn Lâm, 43 tuổi, ở ấp Long Hòa 1, xã Long Phú, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) tự chế ra máy ấp trứng phục vụ hiệu quả việc sản xuất và kinh doanh gà giống của gia đình.
Cách đây hơn 50 năm, ngày 31/8/1920, nhà máy Krasnoe Sormovo chế tạo ra chiếc xe tăng đầu tiên của Liên Xô. Kể từ đó, nước Nga đã tiếp tục cho ra đời nhiều cỗ máy bọc thép giữ vị trí quan trọng trong lịch sử chiến tranh.