Sau một thời gian cây cà phê mất giá, năng suất lại không cao nên nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chặt bỏ cây cà phê. Thế nhưng thời gian gần đây, một số hộ nông dân đã bắt đầu quay trở lại với loại cây trồng này do giá cà phê tăng mạnh trở lại.
Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch cà phê, cũng là mùa sinh sôi của các loài rắn. Từ đầu tháng 9 đến nay, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bị rắn độc cắn với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng; trong đó có loài rắn lục đuôi đỏ rất độc thường xuất hiện trên tán của cây cà phê.
Sau 3 ngày (từ ngày 10-12/3) diễn ra sôi nổi, Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê - một trong 18 hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp. Lễ bế mạc và trao giải hội thi vào chiều 12/3 tại Khu Du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.
Trong khuôn khổ các hoạt động chính của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, chiều 10/3, Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê đã khai mạc.
Cắt tỉa cành là kỹ thuật tạo hình quan trọng và cần thiết trong quá trình chăm sóc cây cà phê giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh cho năng suất cao. Khi cắt tỉa cành hợp lý, cây sẽ cho năng suất cao, phục hồi nhanh, cho trái lớn hơn và hạn chế được một số sâu bệnh cho vườn cà phê…
Những năm gần đây, nhờ tích cực khai hoang và chuyển đổi các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp như ngô, sắn, lúa nương sang trồng cà phê, đời sống đồng bào dân tộc Mông ở xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đã được cải thiện đáng kể.
Cà phê đang là một trong những cây công nghiệp chủ lực của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Năm 2021, hầu hết diện tích trồng cà phê trên ở Sơn La đều được mùa, năng suất đạt trung bình khoảng 20 tấn/ha, giá cà phê quả tươi từ đầu vụ cà phê đến nay đã đạt trung bình 7-8 nghìn đồng/kg. Nhờ đó, nông dân trồng cà phê rất phấn khởi khi nguồn thu nhập được nâng cao.
Có lẽ bất cứ ai uống cà phê cũng biết “caffeine” hay “chất cà phê” chính là đặc tính của loại cây cho hạt có vị thơm đặc biệt này. Thế nhưng một nhóm nhà nghiên cứu của Viện Nông nghiệp Campinas (IAC) của Brazil – quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới – mới đây đã công bố công trình nghiên cứu về một loại cây cà phê không caffeine.
Ngày 22/11, Đoàn công tác của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên và các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (gọi tắt là ACIAR) đã làm việc với UBND tỉnh Đắk Nông về chiến lược và kế hoạch phát triển nông nghiệp; hiện trạng, định hướng phát triển cây cà phê, hồ tiêu trên địa bàn nhằm phục vụ cho kế hoạch nghiên cứu xây dựng các dự án hỗ trợ tỉnh Đắk Nông trong phát triển bền vững cây cà phê và hồ tiêu.
Là đơn vị tiên phong đi đầu trong lĩnh vực tái canh cây cà phê, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cà phê Ia Grai, tại tỉnh Gia Lai đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và người lao động tiếp tục thực hiện chủ trương tái canh cây cà phê của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.
Từ sau Tết Nguyên đán Bính Thân, các gia đình, doanh nghiệp trồng cà phê ở Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhiều phương pháp tưới nước đợt 2 và 3 cho cây cà phê.