Cô giáo Hoàng Thị Vỵ dạy chữ cho trẻ bị khuyết tật. Ảnh: Việt Dũng - TTXVN

Cô giáo người Cao Lan giàu tình thương dành cho trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái

Với tinh thần học tập và làm theo Bác trong mọi hoàn cảnh, dù đã nghỉ hưu nhưng cô giáo Hoàng Thị Vỵ (người dân tộc Cao Lan ở thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) vẫn tiếp tục sự nghiệp giáo dục theo cách của riêng mình - dạy chữ và hỗ trợ chăm sóc trẻ bị khuyết tật. Cô vinh dự là một trong những tấm gương tiêu biểu sẽ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2021 - 2023.
Dân tộc Sán Chay

Dân tộc Sán Chay

Người Sán Chay từ Trung Quốc di cư sang cách đây khoảng 400 năm. Người Sán Chay cư trú ở các tỉnh Ðông Bắc nước ta. Họ sống trên nhà sàn giống nhà của người Tày cùng địa phương.
Vĩnh Phúc nỗ lực giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Vĩnh Phúc nỗ lực giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với phương châm tạo sinh kế để phát triển bền vững, bên cạnh thực hiện tốt các chính sách chung của cả nước, tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang ưu tiên lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
Vĩnh Phúc vài nét tổng quan

Vĩnh Phúc vài nét tổng quan

Có 7 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm Kinh, Sán Dìu, Nùng, Dao, Mường, người Cao Lan (một nhánh của dân tộc Sán Chay).

Tuyên Quang: Xây dựng làng văn hoá kết hợp với dịch vụ du lịch cộng đồng

Tuyên Quang: Xây dựng làng văn hoá kết hợp với dịch vụ du lịch cộng đồng

Với mục tiêu bảo tồn văn hóa kết hợp phát triển du lịch cộng đồng, tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng 4 làng văn hoá: Làng văn hoá thôn Tân Lập (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương), làng văn hoá dân tộc Cao Lan (xã Kim Phú, huyện Yên Sơn), làng văn hoá thôn Nà Tông (xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình) và làng văn hóa dân tộc Dao Tiền (xã Minh Hương, huyện Hàm Yên) phục vụ du lịch.