Sáng 26/10 (giờ New York, tức tối 26/10 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 71 đã họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết lên án lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, với tỷ lệ phiếu áp đảo 191/193 phiếu thuận.
Trong một động thái nhiều khả năng sẽ thổi bùng lên tranh cãi trước thềm bầu cử tổng thống, ngày 29/9, tờ "Newsweek" của Mỹ cho biết một công ty thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, đã bí mật làm ăn tại Cuba dưới thời Chủ tịch Fidel Castro bất chấp các lệnh cấm thương mại của Washington đối với "đảo quốc Carribe".
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/6 đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm bán các tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ cho công dân Nga và giao cho Chính phủ Nga tiến hành đàm phán nhằm từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt Ankara.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 23/2, Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đã kêu gọi Washington nên bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận bán vũ khí cho Việt Nam nhằm đối phó tốt hơn với việc tăng cường hiện diện quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông.
Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn nguồn tin trên báo điện tử Cubadebate của chính phủ Cuba đăng tải ngày 14/10 cho biết 9 thống đốc bang của Mỹ đã viết thư gửi lãnh đạo Quốc hội nước này yêu cầu xóa bỏ cấm vận chống Cuba, điều mà các chính trị gia này nhận định là rào cản đối với quá trình bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngày 5/10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (Giôn Ke-ri) kêu gọi Quốc hội nước này dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đã kéo dài 5 thập kỷ đối với Cuba. Trả lời phỏng vấn hãng truyền hình Chile bên lề một hội nghị về môi trường tại đây, Ngoại trưởng Mỹ Kery nêu rõ lệnh cấm vận phải được dỡ bỏ vì lợi ích của người dân Cuba. Ông cũng đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục từng bước bình thường hóa quan hệ với Cuba.