Sau 50 năm giải phóng và 36 năm tái lập, Bù Đăng từ một huyện miền núi, đất rộng, người thưa, hộ đói, nghèo, khó khăn chiếm tỉ lệ lớn, hạ tầng kinh tế – xã hội yếu kém, đến nay đang vươn mình mạnh mẽ trên con đường xây dựng và phát triển toàn diện.
Ngày 27/3, sau khi nghe báo cáo tiến độ trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh yêu cầu thời gian kết thúc Chương trình trên toàn tỉnh là ngày 30/4 thay vì trước đây là ngày 30/6.
Ngày 31/12, Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước xác nhận: Bệnh nhi Ph.Th.Th.Nh. (2 tháng tuổi, ngụ thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng) đã tử vong sau hơn một tuần điều trị bệnh ho gà. Đây là ca thứ 5 mắc bệnh ho gà được ghi nhận tại huyện Bù Đăng (4 ca trước đã khỏi bệnh).
Tối 10/11, tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) diễn ra bế mạc Lễ hội “Vang mãi tiếng chày trên sóc Bom Bo”. Hàng trăm ngàn khách du lịch và người dân nô nức tham dự.
Là huyện miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gặp nhiều khó khăn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đặc biệt quan tâm đến việc xóa đói, giảm nghèo. Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn huyện đã có hàng ngàn hộ dân được thụ hưởng những thành quả từ chương trình xóa đói, giảm nghèo đem lại.
Về xã Đồng Nai của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hỏi về chị Thị Khưi (40 tuổi) ai cũng biết. Với tính cách dám nghĩ, dám làm và là người tâm huyết với nông nghiệp hữu cơ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chị Thị Khưi đã đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng cỏ Bù Lạch. Qua đó mang lại cho gia đình chị kinh tế phát triển bền vững, ổn định; giúp nhiều người dân vươn lên thoát nghèo.
Ngày 30/9, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm người đàn ông bị mất tích khi chèo thuyền qua sông Lấp. Vụ việc xảy ra tại thôn Bom Bo (xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).
Bù Đăng (Bình Phước) là huyện miền núi, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (hơn 40%), đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Đảng bộ huyện rất quan tâm việc xóa đói, giảm nghèo , chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách an sinh xã hội đều được thực hiện khá hiệu quả.
Hai tháng qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lo lắng khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bất ngờ chuyển sang tình trạng rụng lá, khô cành và chết hàng loạt không rõ nguyên nhân.
Ngày 28/9, chính quyền huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra, khắc phục tạm thời tuyến đường băng qua Suối Lạnh, bị mưa lũ cuốn trôi, đảm bảo lưu thông cho người dân.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường công tác bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong trường hợp động vật hoang dã hung dữ đe dọa.
Với quyết tâm "không để ai bị bỏ lại phía sau", tỉnh Bình Phước tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, thực hiện kế hoạch giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trong năm 2021.
Từ ngày 24-27/11 Ban Dân tộc phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện Đồng Phú, Bù Đăng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, già làng tiêu biểu xuất sắc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Bình Phước năm 2020.
Từ đầu năm đến nay, nắng nóng gay gắt khiến những cánh rừng lồ ô, rừng lồ ô xen gỗ tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) ngày càng xơ xác, héo úa, tiềm ẩn nguy cơ cháy bất cứ lúc nào. Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bù Đăng cùng các hộ dân bảo vệ rừng đang thay nhau canh giữ hơn 40.000 ha rừng đề phòng "giặc lửa".
Ngày 25/10, tại xã biên giới Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng (Bình Phước), Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức đã tiếp nhận Công trình tháp nước sạch cộng đồng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn New Apparel Far Eastern (Đài Loan, Trung Quốc) phối hợp với nhãn hàng Columbia lắp ráp và bàn giao.
Trước tình trạng sâu bệnh trên cây điều trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch hỗ trợ cây giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc M’nông ở thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) đã được hồi sinh nhờ sự đóng góp của bà An Đê (57 tuổi). Năm 2012, bà An Đê đã được UBND tỉnh Bình Phước công nhận là nghệ nhân dệt thổ cẩm.
Đây là nơi cư trú của nhiều dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ lớn, đa số là người S'Tiêng, một số ít là người Hoa, Khmer, Nùng, Tày...
Ngày 7/6, Đoàn khảo sát của Ban Dân vận Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.