Bình Phước tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước

Ngày 17/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ đuối nước thương tâm khiến nam sinh lớp 8 tử vong dưới hồ Suối Giai. Nạn nhân là em Phạm Văn H (14 tuổi, ngụ khu phố Tân Liên, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), học sinh lớp 8, Trường Trung học Cơ sở Tân Phú.

Binh Phuoc tuyen truyen, giao duc nang cao nhan thuc, ky nang ve phong, chong duoi nuoc hinh anh 1 Hiện trường vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 8 tử vong. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 16/8, em Phạm Văn H xin phép gia đình lấy xe đạp đi chơi. Đến chiều muộn không thấy em về, gia đình lo lắng tổ chức đi tìm. Khi đến đập Bà Mụ (thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú) thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của em H phía trên bờ. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm dưới lòng bờ đập và khu vực lân cận.

Khi tìm đến khu vực giáp ranh giữa đập Bà Mụ và hồ Suối Giai thuộc địa phận hồ Suối Giai (khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú), mọi người phát hiện thi thể nam sinh nổi trên mặt nước, cách nơi tìm thấy chiếc xe đạp và đôi dép của nạn nhân hơn 100 mét. Ngay lập tức, người dân cùng tìm cách trục vớt thi thể em H lên bờ, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Trong hơn 4 tháng trở lại đây, tại tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, trong đó đa số các nạn nhân là trẻ em và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Bình Phước đã có công yêu cầu các Phòng Giáo dục, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước, đảm bảo an toàn trong môi trường nước cho trẻ em, học sinh; xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, giáo dục phòng, chống đuối nước trên đường đi học, khi tham quan, dã ngoại, tắm biển, đi bơi, khi vui chơi tại cộng đồng nơi có các nguồn nước mở hay khi hoạt động trong môi trường nước; cứu đuối an toàn khi thấy người bị đuối nước...

Binh Phuoc tuyen truyen, giao duc nang cao nhan thuc, ky nang ve phong, chong duoi nuoc hinh anh 2Hiện trường vụ đuối nước. Ảnh: TTXVN phát

Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước cũng yêu cầu cần thường xuyên quán triệt, nhắc nhở trẻ em, học sinh không chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông, suối, hố công trình… nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước; không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.

Đậu Tất Thành

Tin liên quan

Khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em tại Đắk Lắk

Ngày 11/8, Đoàn khảo sát chuyên đề của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tạ Văn Hạ làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk để đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.


Đắk Nông: Một cháu bé đuối nước khi tắm suối

Tối 6/8, ông Hoàng Thái Tự, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (tỉnh Đắk Nông) xác nhận, gia đình và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu L.P.B.M (sinh năm 2012, trú tại bon R’Bút, xã Quảng Sơn) bị đuối nước tại khu vực suối Đắk N’Ting.


Bạc Liêu: Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống đuối nước trẻ em

Năm nào, địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũng xảy ra các vụ đuối nước. Điều đáng nói là nhiều trẻ dù sống ở vùng nông thôn, sông nước nhưng chưa được trang bị kỹ năng bơi cần thiết. Đây là nguyên nhân chủ yếu xảy ra những tai nạn thương tâm, để lại những mất mát, nỗi đau lớn cho gia đình và xã hội.



Đề xuất