Bình Phước: Phát hiện và cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

Khu vực lô cao su tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Khu vực lô cao su tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Ngày 14/9, Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh- Chính trị viên Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội K72), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 3 tuần tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc thành công 35 bộ hài cốt liệt sỹ tại khu vực ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản.

Bình Phước: Phát hiện và cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản ảnh 1Khu vực lô cao su tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, từ ngày 28/8 đến nay, Đội K72 tổ chức tìm kiếm tại 11 vị trí thuộc địa bàn ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quản và đã cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 vừa tổ chức tìm kiếm vừa xử lý, thu thập thông tin từ người dân, các đơn vị, cựu chiến binh cung cấp để nâng cao hiệu quả tìm kiếm hài cốt liệt sỹ tại khu vực này.

Bình Phước: Phát hiện và cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản ảnh 2Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Phước thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

Toàn bộ số hài cốt liệt sỹ đơn vị vừa quy tập hiện vẫn chưa xác định được danh tính. Đội K72 mong muốn các cựu chiến binh, người dân có thông tin về việc chôn cất liệt sỹ và đơn vị chiến đấu tại khu vực trên, cung cấp cho Đội K72, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hớn Quản, hoặc Ban chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước để sớm xác định danh tính các liệt sỹ.

Theo nhận định ban đầu, vị trí tìm thấy hài cốt liệt sỹ có thể là khu vực chôn cất liệt sỹ thuộc Trung đoàn 201 và đồng bào hy sinh, tử nạn trong kháng chiến chống Mỹ giai đoạn 1972 - 1975.

Bình Phước: Phát hiện và cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản ảnh 3Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh tặng quà động viên Đội K72. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

Thông tin một số nhân chứng cung cấp cho rằng, giai đoạn 1972 - 1975 tại khu vực này có nhiều đơn vị chiến đấu. Các liệt sỹ hy sinh đều được đưa đến đây an táng.

Ngày 14/9, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo 515) cùng đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ Đội K72 đang làm nhiệm vụ tại hiện trường.

Bình Phước: Phát hiện và cất bốc thành công 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản ảnh 4Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh thăm hỏi các thành viên Đội K72 tại khu vực tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ. Ảnh: K GỬIH –TTXVN

Bà Trần Tuyết Minh đề nghị cán bộ, chiến sỹ Đội K72 khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh tại khu vực trên đến khi không còn thông tin, không còn dấu vết mới thôi. Việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và đồng bào tử nạn là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả. Địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đội K72 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sỹ Tuyên - K'GửiH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm