Sáng 18/1/2024, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các luật sư tiến hành xét hỏi một số bị cáo (Y Sôl Niê, H Wuêñ Êban, Y Jŭ Niê, Y Thô Ayŭn, Y Tim Niê, Y Chun Niê…) để làm rõ thêm một số nội dung, tình tiết của vụ án.
Sáng 17/11, tại Nhà rông thôn Tua Ria Pêng, xã Đăk Hring, Tòa án nhân dân huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Hủy hoại rừng” đối với 5 bị cáo A Sun, A Pher, A Lãi, A Nghĩ, A Thum.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử bị cáo Rơ Mah Pil (sinh năm 1986, tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 3 Điều 264 Bộ luật hình sự.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Cao Dương Đỉnh 6 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Duy Đức 6 năm tù giam, Trần A Sằn 5 năm 6 tháng tù giam. Tổng hình phạt cho 3 bị cáo là 18 năm tù giam.
Chiều 20/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã tuyên án đối với 100 bị cáo.
Ngày 16/1, tại tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đối với 100 bị cáo.
Sáng 25/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo: Nguyễn Thị An (sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên) lĩnh án tù chung thân và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992, ở gần nhà An) 20 năm tù về tội “Giết người”.
Từ ngày 27/2 đến 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo với các tội danh “Mua bán trái phép ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm”.
Sáng 27/2/2017, tại Hà Nội, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank) cùng 47 bị cáo khác.
Sau gần 1 tháng xét xử phúc thẩm, ngày 24/1/2017, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ án thất thoát hơn 9.000 tỷ tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam do Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh (Tập đoàn Thiên Thanh), cùng các đồng phạm phạm gây ra.
Ngày 15/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cướp giật tài sản đối với hai bị cáo là Ôn Thành Tân (sinh năm 1998, ngụ quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Tuấn (sinh năm 1998, ngụ huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) . H ội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo ; chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho hai bị cáo.
Chiều 8/8/2016, tại Hà Nội, Hội đồng xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt các bị cáo trong đường dây kinh doanh thương mại điện tử đa cấp xuyên quốc gia đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10.800 người.
Sau 6 ngày xét xử (từ ngày 5 - 11/1), Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên 2 án tử hình, 2 án chung thân và các án tù giam trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, liên quan đến 13 bị cáo.
Ngày 18/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình đối với bị cáo Emmanuel Sillo Camacho (sinh năm 1975, quốc tịch Philippines) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 194, khoản 4, điểm b Bộ luật Hình sự.