Chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Đoàn phẫu thuật thiện nguyện Interplast (Tổ chức Interplast, Cộng hòa Liên bang Đức) diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 1-10/3) đã giúp mang lại những nụ cười hoàn thiện, sự tự tin đến với các em nhỏ kém may mắn, bị dị tật khe hở môi vòm miệng trên khắp các tỉnh, thành phố cả nước.
Ngày 8/10, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa triển khai thành công kỹ thuật tán sỏi đường mật trong gan bằng laser qua hệ thống nội soi đường mật thông qua miệng (Spyglass) cho bệnh nhân Phan Thị T. (74 tuổi, Thừa Thiên - Huế) với sự phối hợp của Liên chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam (VFDE) và Công ty Boston Scientific (Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện nay, sức khoẻ bệnh nhân bình phục tốt và đã có thể ngồi dậy, ăn uống nhẹ.
Ngày 11/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Bệnh viện Nghiên cứu vì trẻ em St.Jude (Hoa Kỳ) điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị u nguyên bào thận hai bên có kích thước lớn. Kết quả phẫu thuật và điều trị sau mổ thành công đã giúp bảo tồn được 1/2 thận phải và 3/4 thận trái của bệnh nhi.
Ngày 23/3, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công bít hoàn toàn dò động tĩnh mạch Galen bằng coil cho một trẻ sơ sinh. Đến nay, trẻ đã thở được khí trời, bú mẹ tốt và được xuất viện sau mổ 5 ngày.
Ngày 13/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa ghép thành công tế bào gốc và cho xuất viện bệnh nhi đầu tiên tại Việt Nam tái phát bệnh Burkitt Lymphoma (một dạng của ung thư hạch bạch huyết không Hodgkin). Đến nay, sau 14 ngày ghép tế bào gốc, các dòng tế bào máu đã được phục hồi; sức khỏe cháu bé ổn định và được chỉ định về nhà uống thuốc, tái khám theo lịch hẹn.
Ngày 10/9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa cứu sống bệnh nhi V.H.H (5 tuổi, người Pa Kô, trú xã Hồng Bắc, huyện A lưới) bị ong vò vẽ đốt. Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định và được xuất viện.
Ngày 7/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, tình trạng sức khỏe của sản phụ N.T.T. (42 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Nam) cùng con gái đã ổn định, xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 đã 3 lần cho kết quả âm tính và được xuất viện trong ngày. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân T. đã ổn định; em bé phát triển tốt.
Ngày 21/8, Bệnh viện Trung ương Huế công bố khỏi bệnh đối với bệnh nhân mắc COVID-19 số 438 (56 tuổi, nam giới, trú tại thành phố Đà Nẵng) sau 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (từ ngày 16- 20/8).
Thông tin từ Tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 7/4 dự kiến sẽ có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 đang điều trị tại 6 cơ sở y tế được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã có 122 ca bệnh khỏi/ra viện.
Là một trong ba bệnh viện đa khoa lớn nhất cả nước, thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm làm tốt vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao tay nghề và chất lượng khám chữa bệnh cho các bệnh viện thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Ngày 13/11 tại thành phố Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Prudential Việt Nam phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) tổ chức chương trình "Pru - Tình nguyện hiến máu nhân đạo 2016". Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch đặc biệt "Pru- Tình nguyện hiến máu nhân đạo 2016" vì sức khỏe người dân Việt Nam, với hai chuỗi sự kiện quan trọng được Prudential triển khai trong 2 tháng 11 và 12/2016 ở nhiều địa phương trong cả nước.
Tối 22/7, giáo sư, tiến sỹ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa có thêm một ca ghép tim phổi được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.