Theo Sở Y tế Đắk Nông, diễn biến dịch sốt xuất huyết trong những năm gần đây không còn theo tính chất chu kỳ và diễn biến dịch bệnh rất khó lường. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 4.600 ca mắc sốt xuất huyết, việc phòng chống dịch bệnh này không chỉ là ưu tiên của ngành y tế.
Ngày 4/8, ông Hoàng Hải Phúc, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết Dengue tại xã Ea Sol, huyện Ea H’leo (Đắk Lắk). Đây là trường hợp thứ hai tại Đắk Lắk tử vong vì bệnh này.
Nhằm chủ động phòng, chống sốt xuất huyết và các dịch bệnh mùa hè, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang đề nghị Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, tập trung phát động các chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng, huy động người dân tích cực tham gia phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương. Các Trạm y tế xã, phường tăng cường giám sát, kịp thời xử lý ổ dịch; chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị phòng dịch khi dịch xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 303.637 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021 (62.106/24) số mắc tăng 4,9 lần, tử vong tăng 88 trường hợp. Số ca mắc sốt xuất huyết trong tuần này cũng tăng hơn 10.000 ca so với tuần trước đó.
Mặc dù triển khai nhiều biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, tuy nhiên số ca mắc tại tỉnh Vĩnh Long vẫn còn ở mức cao. Với quyết tâm khống chế, không để dịch lan rộng, tỉnh yêu cầu sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và nâng cao ý thức người dân trong thực hiện công tác phòng, chống sốt xuất huyết.
Từ đầu năm 2022 đến nay, nhất là trong tháng 6 và 7, bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Không chỉ số ca mắc, số ổ bệnh mà số ca bệnh nặng cũng tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam đang ghi nhận số trường hợp mắc sốt xuất huyết ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết có chiều hướng ngày càng gia tăng, Tổ chức Y tế thế giới đã có những khuyến cáo giúp người dân hiểu rõ hơn về cách thức lây lan, điều trị cũng như biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm này.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
Theo những thông tin đăng trên các trang web khoa học The Heathsite và WebMD, cả hai căn bệnh COVID-19 và sốt xuất huyết đều có thể dẫn tới tử vong cho người mắc phải. Các điều trị lâm sàng đối với những người mắc thể nặng ở 2 bệnh này tương đối khác nhau và thường cần phải điều trị tại bệnh viện.
Theo Sở Y tế tỉnh Bến Tre, hiện tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh đang tăng cao và sẽ diễn biến phức tạp nếu không triển khai các biện pháp phòng, chống hiệu quả.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh sốt xuất huyết có xu hướng giảm thì bệnh sởi lại có dấu hiệu gia tăng trong những ngày cuối năm 2019. Đây là thông tin đáng chú ý trong báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh gửi UBND thành phố ngày 25/12.