Ngày 12/11, trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã và đang được tổ chức trên khắp các địa phương ở thành phố Hà Nội và cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã đến chung vui với nhân dân Tổ dân phố số 10, phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cùng dự có nhiều lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.
Câu chuyện về “tuổi thọ” ngắn ngủi của những bản đồ quy hoạch Hà Nội đã và đang diễn ra ở nhiều nơi, nhiều công trình, dự án và được ví như “bước chân hụt” trên con đường đến một Thủ đô văn minh, hiện đại.
Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam.
Ngày 7/1, Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức công bố 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị H2-1, H2-2, H2-3 và H2-4, tỷ lệ 1/2.000, thuộc các quận, huyện Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Hà Đông và Thanh Trì.