Tối 18/10, UBND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) tổ chức khai mạc Lễ hội mùa vàng Bắc Sơn năm 2024, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống độc đáo gắn liền với đời sống, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc.
Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn nghệ quần chúng. Nhờ vậy, chất lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019), sáng 26/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn - Hà Nội) và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Theo truyền thống của người Dao, Tày, Nùng thì những ngôi nhà ở đây được xây dựng và lợp mái chủ yếu bằng ngói âm dương, loại ngói được làm từ đất nung. Xã Quỳnh Sơn (Bắc Sơn, Lạng Sơn) không chỉ nổi tiếng với những di tích lịch sử mà còn nổi tiếng với nghề làm mái ngói âm dương. Trải qua biết bao thăng trầm, biến cố, nghề làm ngói tưởng chừng như đã bị mai một bởi sự ra đời của nhiều loại ngói mới và tấm lợp pro xi măng đang thịnh hành. Thế nhưng đến nay, nghề làm ngói máng nơi đây vẫn tồn tại, gìn giữ và phát triển ổn định.
Tỉnh Lạng Sơn có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Lạng Sơn) và 10 huyện (Hữu Lũng, Bình Gia, Lộc Bình, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan, Chi Lăng, Bắc Sơn, Đình Lập).
Phát huy thế mạnh về sản xuất nông, lâm nghiệp, thời gian qua, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển kinh tế gia đình, trong đó chú trọng chăm sóc, chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp, năng suất cao.
Là một xã miền núi, biên giới của thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Bắc Sơn có 430 hộ dân gồm các dân tộc Kinh, Dao, Tày, Sán Chỉ sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 75%