Tối nay, 5/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Năm nay cũng là năm đánh dấu tròn 20 năm Giải thưởng Cống hiến ra đời và phát triển để trở thành một "hệ sinh thái" Cống hiến, trở thành giải thưởng lớn, ghi nhận, tôn vinh và làm "bệ phóng" cho hàng trăm nghệ sỹ...
Ngày 13/2, tại Hà Nội, Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã công bố Giải Cống hiến lần 19 năm 2025; đề cử chính thức trên cả 2 hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến. Cùng với đó, Ban tổ chức mở cổng bình chọn cho công chúng, để cùng với lá phiếu của các nhà báo, tìm ra những chủ nhân Cống hiến mùa giải năm nay.
Ngày 31/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số năm 2024.
Lễ trao Giải thưởng Cống hiến lần thứ 18, năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tối 27/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đây là mùa giải thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.
Tối 17/6, tại Ngọ Môn Huế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là Di sản Văn hóa thế giới...
Tối 30/3, Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2023 do Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ trao Giải thưởng Cống hiến 2023 sẽ diễn ra tối 30/3 tại Nhà hát Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên cả 2 lĩnh vực âm nhạc và thể thao sẽ được tôn vinh trên cùng một sân khấu với kịch bản hiện đại, đậm chất sáng tạo, hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật độc đáo.
Ở độ tuổi xế chiều, con người thường đối mặt nhiều vấn đề về sức khỏe cả thể chất và tâm thần. Nghiên cứu mới đây của Đại học Edinburgh (Anh) đã chỉ ra lợi ích của việc chơi nhạc cụ ở thời thơ ấu, theo đó khẳng định thói quen này giúp con người có tư duy và nhận thức sắc bén hơn ở tuổi xế chiều so với người không chơi hoặc ít chơi nhạc.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát hiện một phương pháp sử dụng âm nhạc để đo lường hoạt động của não bộ nhằm phát hiện sự suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.
Trung tâm Văn hóa thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) vừa ra mắt khán giả Thủ đô cùng cả nước 8 ca khúc cổ vũ tinh thần, khích lệ các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch COVID-19. Các ca khúc là lời tri ân gửi đến những chiến sĩ thầm lặng đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.
Tập hai của chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc - "Sing for life, Sing for love" với chủ đề "Rồi mình sẽ gặp nhau" sẽ được lên sóng chính thức trên các nền tảng trực tuyến vào 20h10 ngày 12/8/2021 với sự tham gia của các nghệ sĩ từ điểm cầu hai đầu Bắc - Nam và nước ngoài. Tập hai mong muốn mang đến cho khán giả sự cộng hưởng âm nhạc không khoảng cách với những bản phối mới và phần tương tác sẻ chia thú vị từ các nghệ sĩ trực tiếp tới khán giả.
Tối 12/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Ban tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố, trao giải thưởng “Cuộc vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước".
Video âm nhạc “Tự hào Việt Nam” do nhóm đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đã chính thức ra mắt ngày 24/4/2020.
Âm nhạc của các dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng và là yếu tố quyết định tạo nên bản sắc riêng, sự phong phú, đa dạng của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều loại hình âm nhạc dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ bị mai một, cần được bảo tồn, gìn giữ.
Tốt nghiệp cử nhân âm nhạc, chơi được nhiều loại nhạc cụ, hát hay, Kaly Trần (xã Đăk Năng, TP Kon Tum, Kon Tum) có đầy đủ tố chất và điều kiện để phát triển thành ca sỹ nhạc nhẹ, thế nhưng, anh lại lựa chọn công việc nghiên cứu, chế tác nhạc cụ dân tộc...
Sáng 21/4, huyền thoại nhạc Pop Prince được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Minnesota, Mỹ, hưởng thọ 57 tuổi. Gần một tuần qua, người hâm mộ đã hết sức lo ngại về sức khỏe của Prince sau khi trong một chuyến bay ông phải hạ cánh khẩn cấp tại bang Illinois do một căn bệnh lạ (được cho là giống cúm). Hiện chưa rõ nguyên nhân cái chết của Prince có liên quan tới vụ việc này hay không.
Trong tác phẩm nhan đề “Âm nhạc và những người đại biểu của nó”, nhạc sỹ người Nga Anton Rubinstein đã viết: “Ánh sáng của mặt trời vĩnh hằng trong âm nhạc của anh, đó chính là Mozart”.
Tối 8/10, Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa (Monsoon Music Festival 2015) đã tưng bừng diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long – 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Hàng nghìn khán giả, trong đó đa phần là giới trẻ hào hứng tham dự lễ hội.