Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh bác bỏ khả năng tiến hành trưng cầu dân ý lần hai

Vấn đề Brexit: Thủ tướng Anh bác bỏ khả năng tiến hành trưng cầu dân ý lần hai

Trưa 27/6, Thủ tướng Cameron đã chủ trì cuộc họp nội các đầu tiên kể từ sau cuộc trưng cầu ý dân cho kết quả đa số người dân Anh chọn rời khỏi EU hôm 23/6 vừa qua. Các bộ trưởng đã nhất trí về việc thành lập một cơ quan dân sự mới trực thuộc chính phủ để hoạch định các lựa chọn trong các cuộc tái thương lượng của Anh với EU. Tuy nhiên, các cuộc thương lượng chính thức sẽ không bắt đầu cho tới khi Anh kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon - đánh dấu tiến trình kéo dài 2 năm về các thủ tục rút khỏi EU. Thủ tướng Cameron đã tuyên bố từ chức sau cuộc trưng cầu ý dân và nói rằng Thủ tướng mới sẽ là người khởi động tiến trình này. 

Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu và công bố ý định từ chức sau khi kết quả chính thức cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), , EPA/ TTXVN
Thủ tướng Anh David Cameron phát biểu và công bố ý định từ chức sau khi kết quả chính thức cuộc trưng cầu ý dân cho thấy đa số cử tri Anh lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), , EPA/ TTXVN

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, các nguồn tin báo chí sở tại cho hay Ủy ban 1922 đầy quyền lực của các nghị sĩ đảng Bảo thủ cầm quyền đã ấn định khung thời gian cho việc tìm người thay thế Thủ tướng Cameron. Theo ủy ban chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn lãnh đạo đảng này, việc đề cử nhân vật sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng Anh sắp tới sẽ được bắt đầu trong ngày 29/6 và kết thúc vào trưa ngày hôm sau. Các đề cử phải được toàn bộ thành viên ủy ban trên phê chuẩn. Hiện các ứng cử viên tiềm năng sẽ thay thế ông Cameron gồm có Boris Johnson (Bô-rít Giôn-xơn), cựu Thị trưởng London và cũng là một trong những nhân vật đứng đầu phe ủng hộ Anh rời khỏi EU; Theresa May (Tê-rê-xa Mây), Bộ trưởng Nội vụ và George Osborne (Gioóc-giơ Ô-xbôn), Bộ trưởng Tài chính. 

Tân Thủ tướng Anh sẽ được bổ nhiệm vào ngày 2/9 và dự kiến ông Cameron sẽ trao chìa khóa ngôi nhà số 10 phố Downing cho chủ nhân mới của nó ngay trong ngày./.

 * Chiều 27/6, Thủ tướng Anh David Cameron (Đa-vít Ca-mê-rôn) cũng đã kêu gọi Quốc hội nước này không ngăn cản ý nguyện rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của người dân.

Trong bài phát biểu tại Hạ viện, ông Cameron nói: "Mặc dù rời khỏi EU không phải là con đường tôi đề xuất nhưng tôi là người đầu tiên ca ngợi sức mạnh đáng tin cậy của đất nước chúng ta. Khi chúng ta xúc tiến việc thực hiện quyết định này và đối mặt với những thách thức mà nó mang đến, tôi tin rằng chúng ta nên nhận thức rõ tầm nhìn về một nước Anh muốn được tôn trọng ở nước ngoài, có lòng khoan dung ở trong nước và được kết nối trong thế giới".

Có thể bạn quan tâm