Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự chương trình ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang

Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự chương trình ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu. Ảnh: Quang Cường- TTXVN
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu. Ảnh: Quang Cường- TTXVN

Theo chương trình hợp tác, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang tập trung hợp tác ở 5 lĩnh vực: Phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, công thương, nông nghiệp – xây dựng nông thôn mới và giao thông vận tải. Cụ thể, hai tỉnh tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, khảo sát xây dựng kết nối tour, tuyến du lịch gắn với phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch hai bên; tạo điều kiện cho các trường đào tạo chuyên nghiệp của mỗi bên trong công tác tuyển sinh hàng năm theo quy định tại địa phương của mỗi bên. 

Hai tỉnh quy hoạch phát triển chung phát triển vùng nguyên liệu để cung ứng nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực chế biến khoáng sản, mía đường, nguyên liệu giấy, chè, cam, quýt…; tăng cường trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và ứng phó với biến đổi khí hậu; thống nhất phối hợp đề nghị Bộ Giao thông – Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang trong giai đoạn 2020-2025… 

Lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang ký kết hợp tác liên kết phát triển vùng. Ảnh: Quang Cường- TTXVN
Lãnh đạo hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang ký kết hợp tác liên kết phát triển vùng. Ảnh: Quang Cường- TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình ký kết hợp tác liên kết phát triển vùng giữa hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, đồng chí Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trong hơn 30 năm đổi mới, nhất là giai đoạn 2011-2015, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, an ninh – chính trị được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: Để triển khai thành công chương trình liên kết, hợp tác, hai tỉnh cần cụ thể hóa thành các nội dung hợp tác với các đề án cụ thể trên nguyên tắc hiệu quả, đôi bên cùng có lợi, cần tuyệt đối tránh việc tổ chức liên kết mang tính hình thức, phong trào. Cùng với đó, hai tỉnh cần thực hiện thứ tự ưu tiên các chương trình, dự án liên kết, bảo đảm phù hợp với nguồn lực và điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội của vùng và từng địa phương; có cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát việc tổ chức liên kết; tổ chức tốt công tác truyền thông về các nội dung hợp tác liên kết để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cộng đồng doanh nghiệp và người dân của hai tỉnh… 

Quang cảnh lễ ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang. Ảnh: Quang Cường- TTXVN
 Quang cảnh lễ ký kết hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang. Ảnh: Quang Cường- TTXVN

Có thể bạn quan tâm