Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ hạ cánh tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn

Chuyến bay thương mại đầu tiên từ Mỹ hạ cánh tại Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, trong số các hành khách của chuyến bay khai trương mang tính biểu tượng này có Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx (An-tô-ni Phóc-xơ) và Giám đốc điều hành của hãng JetBlue Robin Hayes (Ro-bin Hây). Ra đón các hành khách trong chuyến bay thương mại lịch sử này có Thứ trưởng Bộ Giao thông Cuba Eduardo Rodríguez (Ê-đu-ác-đô Rô-đri-ghết).

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx (thứ hai từ phải sang) là một trong số các hành khách của chuyến bay đầu tiên từ Mỹ đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn . Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
 Bộ trưởng Giao thông Mỹ Anthony Foxx (thứ hai từ phải sang) là một trong số các hành khách của chuyến bay đầu tiên từ Mỹ đến Cuba sau hơn nửa thế kỷ bị gián đoạn Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
Chiếc máy bay của hãng JetBlue được chào mừng bằng màn phun nước thành hình tượng cầu vồng truyền thống trong lễ đón . Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
Chiếc máy bay của hãng JetBlue được chào mừng bằng màn phun nước thành hình tượng cầu vồng truyền thống trong lễ đón . Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN


Bộ Giao thông Mỹ đã quyết định cấp phép cho 8 hãng hàng không Mỹ mở các tuyến bay thương mại từ 10 thành phố của nước này tới thủ đô La Habana. Đó là các hãng hàng không: Alaska, American Airlines, Delta, Frontier, JetBlue, Southwest, Spirit và United. Trong khi các thành phố được lựa chọn là Atlanta (Át-lan-ta), Charlotte (Sa-lốt), Fort Lauderdale, Houston (Hiu-xtơn), Los Angeles (Lốt An-giơ-lét), Miami (Mai-a-mi), Newark (Nê-oắc), New York (Niu Y-oóc), Orlando (Oóc-lan-đô) và Tampa (Tam-pa). 

Nhân viên sân bay quốc tế Abei Santamaria ở thành phố Santa Clara chào đón chuyến bay với quốc kỳ hai nước Cuba và Mỹ. Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
Nhân viên sân bay quốc tế Abei Santamaria ở thành phố Santa Clara chào đón chuyến bay với quốc kỳ hai nước Cuba và Mỹ. Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
Các hãng hàng không của Mỹ sẽ khai thác 110 chuyến/ngày tới 10 thành phố của Cuba, trong đó riêng thủ đô La Habana là 20 chuyến/ngày, Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN
Các hãng hàng không của Mỹ sẽ khai thác 110 chuyến/ngày tới 10 thành phố của Cuba, trong đó riêng thủ đô La Habana là 20 chuyến/ngày, Ảnh: Vũ Lê Hà- TTXVN

Có thể bạn quan tâm