Khai mạc liên hoan Ẩm thực đất phương Nam lần thứ 7

Khai mạc liên hoan Ẩm thực đất phương Nam lần thứ 7
Liên hoan giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước hơn 250 món ăn ngon, thức uống đặc trưng của đất phương Nam và một số vùng, miền lân cận.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Liên hoan Ẩm thực đất phương Nam do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh; Cục công tác phía Nam – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ phối hợp tổ chức. 
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
 Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Liên hoan Ẩm thực đất phương Nam dự kiến diễn ra trong 5 ngày (từ 24 đến 28/5), thu hút sự tham gia của hơn 40 nhà hàng, khách sạn với gần 70 gian hàng ẩm thực, phục vụ du khách.
 
 
Các gian hàng ẩm thực. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các gian hàng ẩm thực. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn dành riêng một không gian đậm chất Nam bộ để giới thiệu hơn 100 món chè và bánh phương Nam. Tại Liên hoan, không gian “Chợ nông sản sạch” được thiết kế như chợ phiên ở các vùng miền Nam bộ, bày bán đủ các loại rau, củ, quả sạch và chất lượng; qua đó, du khách vừa tham quan chụp hình, vừa thỏa sức mua sắm trực tiếp.
Một góc không gian bày trí các món ăn của các gian hàng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Một góc không gian bày trí các món ăn của các gian hàng. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Ngoài ra, trong các ngày diễn ra Liên hoan, các hoạt động như đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian như nôm cá, đi cầu khỉ, thảy vịt, nhảy dây, triển lãm ẩm thực… được tổ chức thường xuyên, tăng sự kết nối giữa khách tham quan. 
 
Khách thưởng thức các món ăn. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Khách thưởng thức các món ăn. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Liên hoan Ẩm thực đất phương Nam năm nay sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực đặc sắc nhất của vùng đất Nam bộ.
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm tại Liên hoan. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc Chăm tại Liên hoan. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến giới thiệu ẩm thực vùng miền Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến “An toàn – hấp dẫn – thân thiện”./.

Có thể bạn quan tâm