Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, lãnh đạo các Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, Bảo hiểm xã hội, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN

Đánh giá về công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 trong 5 năm qua, ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh: Có thể nói, chưa bao giờ việc tuyên truyền về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai tốt như hiện nay.

Vấn đề này được dư luận xã hội quan tâm, sự vào cuộc của các bộ, ban, ngành Trung ương, chính quyền các cấp cũng như các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan quan hoạch định chính sách.

Cùng với đó, nội dung tuyên truyền, phối hợp ngày càng chất lượng hơn, có tính cấp thiết hơn, đã kết hợp hài hòa giữa yêu cầu cần thông tin và nhu cầu nắm bắt thông tin của các đối tượng.

Từ năm 2013-2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã biên tập, phát hành trên 55,5 triệu bản ấn phẩm các loại (tờ rơi, tờ gấp, sách hỏi đáp, sổ tay, băng đĩa…) tuyên truyền về Nghị quyết 21; phối hợp với các cơ quan báo, đài thực hiện đăng tải, phát sóng hơn 216.000 phóng sự, tin, bài về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình chuyên biệt về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như chuyên mục: Vì an sinh cuộc sống trên sóng Truyền hình Thông tấn (TTXVN), chuyên trang trên báo Nhân dân, Lao động…

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Vụ trưởng Vụ tuyên truyền - Ban Tuyên giáo Trung ương, với nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, công tác tuyên truyền 5 năm qua đã góp phần quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời đã có những đóng góp to lớn trong việc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn - TTXVN

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, công tác tuyên truyền, phối hợp triển khai Nghị quyết 21 vẫn còn một số hạn chế như mức độ bao phủ người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế còn thấp, đặc biệt là các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (chỉ có hơn 219.000 người). Mặt khác, tính bền vững chưa cao, tính tích cực, chủ động tham gia còn hạn chế.

Xác định bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết 21 tiếp tục được đẩy mạnh, tập trung vào một số nội dung gồm: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền cùng với đổi mới hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng và phù hợp với từng đối tượng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền.../.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm