Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tính đến sáng 26/11, lượng máu dự trữ của Viện còn hơn 4.000 đơn vị. Nếu không kịp thời được "bù đắp" thì lượng máu này chỉ đủ cung cấp trong vài ngày tới".
Ngày hội hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ - Giọt hồng cao nguyên năm 2023 diễn ra tại thành phố Pleiku (Gia Lai) ngày 8/7. Sự kiện thu hút khoảng 1.000 người tham gia, trong đó có nhiều cán bộ, công nhân viên chức, sinh viên, học sinh, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân địa phương.
Ngày 2/4, thực hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4), tại Quảng trường 26/3 thành phố Hà Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Giang phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng trên miền đá” lần thứ V.
Nhằm đem lại những đơn vị máu quý giá như món quà đêm rằm ý nghĩa tới bệnh nhi cần máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 5/12 và Chi hội Thanh niên Vận động hiến máu 24/1 tổ chức chương trình hiến máu Trăng hồng (ngày 18 – 19/9) và Trung thu cho em (ngày 21 – 26/9).
Ngày 9/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Kạn phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Bắc Kạn”. Sự kiện này nằm trong chương trình hiến máu Hành trình đỏ lần thứ IX năm 2021 với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” diễn ra từ 9/6 đến 8/8/2021 tại 44 tỉnh, thành phố. Tỉnh Bắc Kạn là địa phương thứ 15 tổ chức sự kiện này trong năm 2021.
Theo thông tin từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, năm 2021, thông điệp “Giữ nhịp đập trái tim” được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn cho Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6.
Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương mong muốn gửi đến cộng đồng và người dân cả nước thông điệp: Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên.
Kể từ ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (năm 2006), đến nay, hàng trăm người đã tìm thấy cuộc đời mới sau khi được ghép tế bào gốc. Kỹ thuật này đã mở ra hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; trở thành một “cuộc cách mạng” trong điều trị các bệnh lý về máu và chăm sóc sức khỏe con người.
Lễ hội Xuân hồng – Lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước đã khép lại với hơn 8.300 đơn vị máu được tiếp nhận trong 7 ngày chính hội (1-7/3). Thông tin được Ban Tổ chức đưa ra trong buổi Tổng kết sự kiện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) vào tối 7/3.
Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện để hưởng ứng Chương trình Hành trình đỏ “Kết nối dòng máu Việt” năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn.
Tối 24/2, thông tin từ Ban Tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII cho biết: Lễ hội được tổ chức chính thức trong 3 ngày 22 - 24/2/2019 tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sự kiện đã thu hút 12.000 người tham dự, hơn 9.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 7.296 đơn vị máu. Bên cạnh đó, tại 37 điểm hiến máu hưởng ứng đã tiếp nhận được 3.994 đơn vị máu. Như vậy, cả kỳ Lễ hội Xuân hồng lần thứ XII - năm 2019 tại Hà Nội đã tiếp nhận được gần 11.300 đơn vị máu.