Ngày 17/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông xác nhận vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách đối với 3 đảng viên và 1 tổ chức Đảng.
Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Dương Văn An; Ban Bí thư quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Lê Ô Pích, Lý Vinh Quang.
Ngày 13/8/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản; phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
Ngày 22/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa tổ chức đoàn kiểm tra tại 8 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Trung học Cơ sở tại các huyện: Cẩm Thủy, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Như Xuân. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa giao cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thông tin về việc vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú trên địa bàn.
Liên quan vụ việc nhóm học sinh gây rối, xúc phạm giáo viên tại Trường Trung học Cơ sở Văn Phú (xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) xảy ra ngày 29/11/2023 và được đăng tải trên các trang mạng xã hội khiến dư luận bức xúc, ngày 3/1, UBND huyện Sơn Dương đã có kết quả kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đạo đức nói trên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề nồng độ cồn, từ ngày 2/11, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp các đơn vị tổ chức ra quân chốt chặn và kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển các phương tiện giao thông theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Tối 10/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) xác nhận, Đoàn công tác Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang làm việc tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương trên địa bàn xã Yên Phú, huyện Văn Yên.
Ngày 24/8, UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã ra quyết định xử phạt 7 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền phạt hơn 32 triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn như đã hết giãn cách xã hội, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, ngày 15/8, Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường thêm 10 tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội.
Sáng 11/7, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đang thực hiện trình tự tố tụng, tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với một số cựu quan chức của Bộ Công Thương, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Vũ Huy Hoàng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ngày 5/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp 35. Từ ngày 24 đến 26/4/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 35. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, năm 2019 tỉnh sẽ tập trung tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.
Ngày 10/11, theo thông tin từ Bộ Công an, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã tiến hành xác minh giải quyết tin báo về tội phạm có liên quan đến khu đất số 2 - 4 - 6 Hai Bà Trưng (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) của Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Tổng Công ty Sabeco), ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" theo điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường vừa có ý kiến chỉ đạo các địa phương ven biển tăng cường triển khai các biện pháp chống khai thác IUU.
Sau khi TTXVN đăng bài phản ánh “Vi phạm trật tự xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh: Con voi chui lọt lỗ kim?”, UBND huyện Củ Chi và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành kiểm tra các hạng mục xây dựng khu dã ngoại Green Park tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi được đề cập trong bài viết nói trên.
Sau hai ngày kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 8/5, Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an - Bộ Xây dựng đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả đợt kiểm tra. Theo đó, Đoàn yêu cầu các chủ đầu tư các chung cư có vi phạm phải khẩn trương, nghiêm túc khắc phục như đã cam kết.
Ngày 08/5/2018, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn kiểm tra đã phát hiện hai cơ sở sản xuất giò chả có dấu hiệu vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trong báo cáo về 8 chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã đưa vào hoạt động, lãnh đạo Cảnh sát PCCC thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện một số chủ đầu tư không tổ chức kiểm tra, nghiệm thu về PCCC; cũng như chưa được cơ quan quản lý Nhà nước thẩm duyệt, đánh giá nhưng vẫn cho người dân vào ở, gây mất an toàn PCCC và tâm lý hoang mang cho người dân. Đặc biệt, có một số chủ đầu tư thiếu thiện chí khắc phục vi phạm về PCCC.
Thời gian qua, trên địa bàn xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý sử dụng đất quốc phòng, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật.
Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã quyết liệt ra quân, triển khai lập lại trật tự đô thị, thay đổi nhận thức của người dân và tạo sự chuyển biến căn bản trong công tác quản lý đô thị. Qua việc tích cực tuyên truyền tới từng tổ dân phố, khu dân cư, nhiều gia đình đã tự động tháo dỡ các biển quảng cáo, đập bỏ các bậc lên xuống vi phạm, lấn chiếm vỉa hè.
Trong những ngày qua, dư luận cả nước đặc biệt chú ý việc Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết “đòi lại vỉa hè” bằng việc triển khai cho lắp barie trên vỉa hè của một số đường phố thuộc địa bàn Quận 1 nhằm ngăn chặn người đi xe máy, bảo đảm an toàn cho người đi bộ, góp phần lập lại trật tự đô thị… Tiếp theo là tuyên bố của ông Phó Chủ tịch UBND rằng, nếu không lấy lại được vỉa hè thì “cởi áo về vườn”.
Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát và cố thủ trong xe; cơ quan chức năng phải đưa cả xe lẫn người về trạm.
Vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 13/9, Tổ cảnh sát giao thông Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Đồng Nai) làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 51 đã phát hiện một xe ôtô 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát 60A – 167.30 vi phạm luật giao thông đường bộ, vượt đèn vàng. Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe.
Liên quan đến vụ sập nhà số 43 phố Cửa Bắc làm 2 người chết, 4 người bị thương và ảnh hưởng nứt tường 4 nhà xung quanh, ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ngày 4/8, tại số nhà 41 phố Cửa Bắc, quận Ba Đình.
Sáng 1/8, lực lượng Cảnh sát cơ động và Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt triển khai tổng kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và các hành vi dừng đỗ sai quy định trên toàn thành phố.
Trao đổi với báo chí sáng 14/7, xung quanh việc Công ty Môi trường đô thị Kỳ Anh chôn lấp chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh, và hành vi đổ trộm chất thải cạnh Khu du lịch Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Nếu có đủ chứng cứ về việc chôn lấp chất thải của Formosa vi phạm pháp luật, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm trên tinh thần sai tới đâu xử lý tới đó để đảm bảo tính răn đe.
Liên quan đến sự “chây ỳ”, cố tình không chịu di dời bến du thuyền, nhà nổi Hồ Tây, ngày 16/6, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, liên ngành quyết tâm đình chỉ phương tiện thủy hoạt động trên Hồ Tây, xóa dứt điểm vi phạm bến thủy và kinh doanh trái phép trên Hồ Tây trước ngày 20/6.