Ngày 26/6, Khoa Y thuộc Đại học Trung Văn Hong Kong (Trung Quốc) – CUHK công bố kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech hoặc Sinovac có thể kích hoạt phản ứng tế bào T miễn dịch hiệu quả đối với các biến thể phụ của Omicron, khẳng định hai loại vaccine này tương đối hiệu quả trong việc giảm bệnh tiến triển nặng và tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Theo phóng viên TTXVN tại London, các nhà khoa học tại Anh đang sử dụng công nghệ tương tự đã tạo ra vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca để phát triển một loại vaccine đầu tiên trên thế giới có khả năng kích hoạt hệ miễn dịch để tiêu diệt tế bào ung thư và ngăn chặn ung thư phổi ở những người có nguy cơ cao.
Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không khiến phụ nữ có nhiều nguy cơ hơn phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế về các vấn đề kinh nguyệt. Đây là kết luận của một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, vừa được công bố trên tạp chí chuyên ngành BMJ.
Trong thời gian biến thể Omicron của SARS-CoV-2 hoành hành, vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech đạt hiệu quả 73% bảo vệ trẻ em trong độ tuổi từ 6 tháng đến 4 tuổi.
Các nhà nghiên cứu từ Đại học Monash của Australia đã hoàn thành nghiên cứu về nguy cơ viêm cơ tim liên quan đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở thanh thiếu niên, với kết luận nguy cơ là rất nhỏ và lợi ích của tiêm chủng đem lại lớn hơn rất nhiều so với những nguy cơ rủi ro khi không tiêm vaccine.
Chiều 11/7, Bộ Y tế cho biết, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 568 ca, tăng 103 trường hợp so với hôm qua (10/7); trong ngày số khỏi bệnh là 6.157 ca, gấp 11 lần số mắc mới, tiếp tục không có F0 tử vong.
Hãng tin Reuters của Anh ngày 26/5 tổng hợp một số nghiên cứu gần đây liên quan đến COVID-19, trong đó có nghiên cứu về các trường hợp lây nhiễm đột phá và nghiên cứu về tác dụng của vaccine đối với bệnh nhân ung thư.
Theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên tạp chí khoa học Nature Immunology ngày 9/5, dựa trên các thông số thu được từ xét nghiệm PCR, mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech đạt hiệu quả phòng bệnh ước tính ở mức 85,6% so với việc chỉ tiêm hai mũi cơ bản.
Béo phì có thể làm suy yếu khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 đối với những người chưa mắc bệnh. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các thành viên của Ủy ban cố vấn thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 20/4 đã họp để thảo luận các bước tiếp theo liên quan việc đưa ra khuyến nghị về mũi tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng.
Một nghiên cứu sức khỏe mới đây của các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Scripp (Mỹ) đã cho thấy cách mà các dữ liệu được thu thập từ các thiết bị cảm biến đeo trên người, chẳng hạn như đồng hồ thông minh hay vòng tay theo dõi sức khỏe, có thể theo dõi phản ứng sinh lý của người dùng sau tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang theo dõi và đánh giá về tình trạng hiếm gặp bị mất thính giác và mắc các vấn đề về thính giác khác sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý thần kinh. Kết luận trên vừa được các nhà nghiên cứu đưa ra sau khi xem xét và đánh giá tình trạng của hơn 8 triệu người đã tiêm ít nhất một liều vaccine của các hãng AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna hoặc Johnson & Johnson.
Không ai trong chúng ta nghe nói đến công nghệ RNA cho đến khi xuất hiện các loại vaccine ngừa COVID-19 sử dụng công nghệ này. Vaccine của các hãng Pfizer và Moderna đều sử dụng công nghệ RNA.
Nhà virus học Jemma Geoghegan tại Đại học Otago của New Zealand mới đây nhận định những người được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 có thể phòng tránh việc lây nhiễm phiên bản mới của biến thể Omicron (BA.2), vốn được các nhà khoa học gọi là "Omicron tàng hình".
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện vaccine ngừa COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA không ảnh hưởng đến hiệu quả của biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Một nghiên cứu mới do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tài trợ thực hiện đã khẳng định rằng việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 không ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.
Khoảng 75% các tác dụng phụ được báo cáo sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 có thể là do "hiệu ứng nocebo" liên quan đến tâm lý người bệnh. Đây là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn dựa trên các dữ liệu được thu thập từ 12 cuộc thử nghiệm vaccine.
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong quá trình mang thai không liên quan đến hiện tượng sinh non hay trẻ sơ sinh nhẹ cân. Đây là kết luận trong báo cáo được Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 4/1.
Theo một nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The Lancet, khả năng bảo vệ của vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca sẽ suy giảm sau 3 tháng kể từ khi tiêm 2 mũi.
Ngày càng nhiều quốc gia trên thế giới rút ngắn thời gian chờ tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19, từ 6 tháng xuống gần nhất là 3 tháng, sau khi các dữ liệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron lây truyền nhanh hơn so với biến thể Delta và có thể “tấn công” cả những người đã tiêm phòng hoặc từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng việc tiêm mũi tăng cường quá sớm có thể ảnh hưởng đến mức độ bảo vệ của vaccine trong dài hạn.
Một nghiên cứu mới đây cho thấy hiệu quả của vaccine trước biến thể Omicron dường như thấp hơn so với các biến thể khác, song vaccine vẫn giúp ngăn chặn tốt nguy cơ bệnh trở nặng, và giảm nguy cơ tử vong ở người nhiễm biến thể siêu lây nhiễm này.
Một tá dược hỗn hợp mới có thể được sử dụng để bào chế các vaccine ngừa COVID-19 và các chế phẩm khác hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa nhiều căn bệnh. Đây là kết luận được đưa ra trong nghiên cứu do Viện Miễn dịch học La Jolla (LJI) và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ thực hiện mới đây.
Các nhà khoa học Anh và Mỹ mới đây đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất.
Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang gây ra mối quan ngại trên khắp thế giới sau khi được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác định là biến thể "đáng lo ngại" vào cuối tuần qua. Giới chuyên gia cho rằng cần nghiên cứu sâu hơn về biến thể này và cân nhắc việc điều chỉnh các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện nay để có thể ngăn chặn biến thể mới.
Dữ liệu ban đầu về hiệu quả mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech được Bộ Y tế Israel công bố mới đây cho thấy nguy cơ biến chứng nặng giảm đáng kể ngay sau khi tiêm. Tuy nhiên, kết quả này còn cần nghiên cứu sâu để kiểm chứng.
Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, sáng 29/10, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) -Bavet (Svai Rieng), Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine đã bàn giao 200.000 liều vaccine Vero Cell của hãng Sinopharm là quà tặng của Chính phủ nước này dành cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Sáng 27/10, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh ở huyện Củ Chi tại Trường Tiểu học Thị trấn Củ Chi (huyện Củ Chi).