Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai diễn ra ngày càng phức tạp, bất thường, khó dự đoán và không theo quy luật. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, công tác dự báo cần phải có độ chính xác cao, nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương đưa ra những giải pháp ứng phó phù hợp. Trước đòi hỏi cấp thiết đó, ngành Khí tượng thủy văn đã có những bước đi đột phá, nhất là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.
Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 2/2025, ở Đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến việc lấy nước của các công trình thủy lợi cách biển 45 - 65 km trong các kỳ triều cường. Xâm nhập mặn có xu thế biến động khó lường, các địa phương cần đề phòng các tình huống gia tăng đột xuất trong các đợt triều cường.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h. Từ 4 giờ ngày 24/12 đến 4 giờ ngày 25/12, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 5-10km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Từ 4 giờ ngày 25/12 đến 4 giờ ngày 26/12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, với tốc độ khoảng 5-10 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp.
Ngày 6/7, Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường), Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Minh (34 tuổi, dự báo viên Phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia) vừa nhận Giải thưởng của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho các nhà khoa học trẻ năm 2021.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo gần sáng 28/3, bộ phận không khí lạnh này ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Nhận định về độ mặn và thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, độ mặn trên các sông Nam Bộ có xu thế tăng dần, bên cạnh đó thời gian xâm nhập mặn cao nhất trên sông Cửu Long tập trung vào tháng 2/2020, đặc biệt vào thời kỳ từ ngày 11-15/2; các sông Vàm Cỏ, sông Cái vào tháng 3.
Ngày 17/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Bắc Bộ tiếp tục thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, thiếu hụt nhiều vào các tháng đầu năm 2020, cụ thể như: lưu vực sông Đà thiếu hụt từ 20-40%; lưu vực sông Thao thiếu hụt từ 20-50%; ưu vực sông Lô - Gâm - Chảy thiếu hụt từ 10-20%, riêng hạ lưu sông Lô thiếu hụt từ từ 30-80%; hạ lưu lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 20-30%. Riêng tháng 1-2 lượng nước xấp xỉ trung bình nhiều năm do các hồ thủy điện cấp nước tăng cường phục vụ đổ ải vụ Đông-Xuân.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre, kết quả đo mặn tại 13 điểm trên các sông chính của tỉnh, hiện độ mặn 4%o đã xâm nhập, cách các cửa sông chính khoảng 25- 30km; trong đó, sâu nhất là trên sông Hàm Luông, qua địa bàn xã Thạnh Phú Đông (huyện Giồng Trôm) và xã Minh Đức (huyện Mỏ Cày Nam).
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, từ chiều tối 9/11, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 6-7m. Biển động dữ dội.
Nhận định về xu thế khí tượng, thủy văn, hải văn từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, những tháng cuối năm 2019, mật độ bão trên khu vực Biển Đông có xu hướng cao hơn trung bình. Dự báo từ nay đến cuối năm còn khoảng 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, trong đó có khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Đồng thời vẫn cần đề phòng nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều 3/7 bão số 2 đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7 (15m/s), giật cấp 9 (21m/s); ở trạm Cô Tô có gió giật mạnh cấp 8. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa to 50-100mm/12 giờ.
Nhờ chủ động đẩy mạnh hợp tác quốc tế theo chiều sâu, đồng thời thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn nhằm hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc, nên năm 2018, công tác dự báo, cảnh báo sớm về thời tiết nguy hiểm của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã từng bước được tăng cường, giúp người dân và cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, với sức gió có thể mạnh đến cấp 10, giật cấp 13, chiều 18/8, đến thăm hỏi, động viên, giao nhiệm vụ cho Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Trung tâm phải mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế, đưa ra dự báo chính xác nhất kèm những khuyến cáo về thiệt hại do bão gây ra. Thủ tướng cũng yêu cầu từ ngày mai (19/8), các địa phương, Bộ, ngành liên quan, từ Trung ương đến cơ sở dừng các cuộc họp để tập trung chỉ đạo ứng phó với bão số 3.