Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 23/3, mưa và dông bao trùm nhiều khu vực. Riêng phía Tây Bắc Bộ đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/3, phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa và sương mù. Khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 37 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 25/1, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 5/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi cao phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối với nền nhiệt có nơi dưới 10 độ C. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh ở Nam Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/5, các khu vực ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 40 độ C, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 23/11, bộ phận không khí lạnh đang tiến gần đến vùng biên giới phía Bắc và sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23-24/11, Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm 23/11, Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Từ đêm 24/11, phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 16-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 3/6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn, nên các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 30/7 vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,5-17,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày 27/4, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 1/5. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m nên ở khu vực Tây Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ đã có mưa rào và dông rải rác. Ngày 28/3, rãnh gió Tây dịch chuyển sang phía Đông nên khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và vùng núi Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông. Chiều tối và đêm 28 đến ngày 29/3, ở vùng núi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/3, rãnh gió Tây trên độ cao 5.000m vẫn đang tiếp tục di chuyển sang phía Đông, nên từ chiều tối 27/3 ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 27/1, không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch Đông xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C. Khu vực biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trước khi không khí lạnh tăng cường, trong ngày 20/1, thời tiết các tỉnh phía Bắc sáng sớm có sương mù, ngày có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ so với ngày 19/1, cao nhất 23-26 độ C. Đến đêm, trời chuyển mưa, mưa rào.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,ngày 13/8, tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa, mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Trong 3 giờ sáng sớm 8/8, một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai và Đăk Nông đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại một số trạm ở Gia Lai như Thủy điện Sê san 4 là 87,4mm, Làng Mít Kom II, Ia O là 26,4mm; xã Ia Tơi (Kon Tum) là 28mm; Đăk Ru, Đăk Sin (Đăk Nông) từ 40-52mm; Na Loi, Cốc Nà (Nghệ An) là 24-33mm/1 giờ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 2/4 toàn miền Bắc duy trì trạng thái có sương mù nhẹ vào sáng sớm, trưa chiều trời chuyển nắng, cao nhất tại thủ đô Hà Nội đạt mức 30 độ C, tại Tây Bắc Bộ phổ biến 28-31độ C, có nơi trên 31độ C. Về đêm, toàn vùng chỉ còn hơi se lạnh với mức nhiệt 20-23 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ, nên ngày 2/2 không khí lạnh sẽ tăng cường thêm và duy trì tình trạng rét sâu trên toàn miền Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ 4 đến hết ngày 5/12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 6/12 mưa lớn sẽ giảm dần.
Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.
Hồi 01 giờ ngày 22/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,9 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.
Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC - Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC.
Đợt mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/7. Trong khi đó tại Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 36 độ C. Các khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đó là nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, ngày hôm nay (4/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500m nên ở Bắc Bộ đã có mưa, khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa trong 30 giờ qua (tính đến 1h ngày 4/7) phổ biến khoảng 30-60mm, một số nơi lớn hơn như Than Uyên (Lai Châu) 126mm, Sìn Hồ (Lai Châu) 84mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 149mm, Ngân Sơn (Bắc Cạn) 159mm, Đình Lập (Lạng Sơn) 83mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hồi 1 giờ (ngày 10/12), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 6.0-7.0 độ Vĩ Bắc; 111.0-112.0 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển.
Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ đêm nay (2/8) đến hết ngày 4/8, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to (100-200mm, có nơi trên 250mm). Cấp độ rủi ro cấp 1-2.
Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn trung ương, ngày hôm qua (11/4), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 38 độ như: Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.3 độ, Đà Nẵng 39.4 độ, Tam Kỳ (Quảng Nam) 38.5 độ, Trà My (Quảng Nam) 38.3 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 39.8 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 40.3 độ, Ayunpa (Gia Lai) 40.5 độ.