Các tiểu thương chở nhiều loại hoa, cây kiểng như mai vàng, cúc, tắc, cúc mâm xôi đa dạng màu sắc, chủng loại tại khu vực bến Bình Đông, quận 8. Ảnh: An Hiếu
Các tiểu thương chở nhiều loại hoa, cây kiểng như mai vàng, cúc, tắc, cúc mâm xôi đa dạng màu sắc, chủng loại tại khu vực bến Bình Đông, quận 8. Ảnh: An Hiếu

Rực rỡ sắc hoa “Trên bến dưới thuyền”

Là một trong 19 sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu được tổ chức thường niên tại TP. Hồ Chí Minh, chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền năm nay có khoảng 600 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng, trái cây bố trí dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân TP. Hồ Chí Minh.

Tối 4-2, chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền tại bến Bình Đông, quận 8, TP. HCM đã khai mạc, với sự tham gia của hàng ngàn người dân. Đây là một trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, lễ hội tiêu biểu thường niên tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần tạo không gian văn hóa hấp dẫn, vừa truyền thống vừa hiện đại và mang nét đặc trưng của miền sông nước, đậm dấu ấn “trên bến dưới thuyền” của vùng sông nước Nam Bộ.

IMG_6591.JPG
Hàng chục ghe thuyền chở hàng trăm loại hoa với đủ chủng loại từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đậu ven kênh Tàu Hũ, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) để bày bán trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_6899.JPG
Hàng chục ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ neo đậu tại kênh Tàu Hũ, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) để chuyển hàng bán trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_6892.JPG
Hàng chục ghe thuyền chở hoa từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ đậu ven kênh Tàu Hũ, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh) để bày bán trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Ảnh: An Hiếu
IMG_6883.JPG
Không gian "Trên bến dưới thuyền" tại khu vực bến Bình Đông, quận 8 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: An Hiếu

Năm nay, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” quy tụ hơn 600 nhà vườn từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre… đến tham gia kinh doanh và trưng bày các sản phẩm gồm trái cây, rau củ quả, hoa, cây kiểng…, với nhiều chủng loại đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm ngày Tết.

IMG_6769.JPG
Các tiểu thương chở nhiều loại hoa, cây kiểng như mai vàng, cúc, tắc, cúc mâm xôi đa dạng màu sắc, chủng loại tại khu vực bến Bình Đông, quận 8. Ảnh: An Hiếu
IMG_6631.JPG
Hoa mai, vạn thọ, cúc.. là một trong các loại hoa được các nhà vườn bày bán nhiều nhất tại khu vực bến Bình Đông, quận 8. Ảnh: An Hiếu
IMG_6688.JPG
Niềm vui của các tiểu thương tham gia mua bán hoa tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_6664.jpg
Cành mai khoe sắc tại khu vực Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_6673.JPG
Bà con người Hoa ở Quận 8 trong trang phục truyền thông tham quan, thưởng lãm vẻ đẹp của Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_6784.JPG
Các em nhỏ chụp ảnh lưu niệm với những cây mai được trưng bày tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_6922.JPG
Du Khách chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_6940.JPG
Khu vực trang trí Đường hoa nghĩa tình thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: An Hiếu
IMG_6992.JPG
Các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_7096.JPG
Các loại trái cây đặc trưng của các tỉnh thành Tây Nam Bộ được trưng bày tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_7050.JPG
Du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu những món ăn ẩm thực được trưng bày tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu
IMG_7180.JPG
Con đường nghệ thuật Gốm Đỏ của tỉnh Vĩnh Long tại Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền". Ảnh: An Hiếu

Điểm mới của của chợ hoa Xuân năm nay là con đường nghệ thuật Gốm Đỏ của tỉnh Vĩnh Long - một làng gốm tồn tại hơn 100 năm, sản phẩm đặc sắc này tạo ra khối di sản kiến trúc cùng nghề truyền thống hết sức độc đáo của Vĩnh Long. Bên cạnh đó là mô hình ngôi nhà 3 gian 2 chái truyền thống làm bằng gốm đỏ Vĩnh Long được xác lập Kỷ lục Việt Nam năm 2023.

Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" sẽ kéo dài đến ngày 9/2/2024, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm Tết của người dân./.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm