Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ công bố thành lập thị xã Mộc Châu

Tối 18/1, tại Quảng trường 8/5 (Trung tâm Hành chính thị xã Mộc Châu), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Mộc Châu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và thị xã Mộc Châu.

potal-le-cong-bo-nghi-quyet-ve-thanh-lap-thi-xa-moc-chau-tinh-son-la-7814579.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mộc Châu (Sơn La). Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Dự, phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung và thị xã Mộc Châu nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trên bản đồ kinh tế, văn hóa, du lịch Việt Nam, Sơn La không chỉ là điểm đến hấp dẫn, đầy sức sống, tiềm năng phát triển của tiểu vùng Tây Bắc, mà còn là nơi gìn giữ và phát triển kho tàng những giá trị bền vững được kết tinh từ vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử hào hùng, khí phách con người cũng như bản sắc văn hóa truyền thống rất đa dạng, độc đáo; trong đó có “Xòe Thái”, từ một hình thức sinh hoạt gắn kết cộng đồng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Gần đây nhất, tháng 8/2024, nghi lễ Tết Xíp xí của người Thái trắng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Gần 130 năm qua, nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn đã bền bỉ vượt mọi khó khăn, kiên cường kháng chiến, cần cù lao động sản xuất, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, hoàn thành nhiệm vụ cao cả với nước bạn Lào.

potal-le-cong-bo-nghi-quyet-ve-thanh-lap-thi-xa-moc-chau-tinh-son-la-7814559.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, hòa trong nhịp phát triển của tỉnh, Mộc Châu đã vươn lên, trở thành một trong ba cực tăng trưởng chính của Sơn La, kết nối tiểu vùng Tây Bắc, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ với thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng Bắc Bộ, cả nước và quốc tế. Ngày nay, nói đến Mộc Châu, bên cạnh những địa danh lịch sử ghi dấu chiến công hào hùng trong kháng chiến còn là hình ảnh về một cao nguyên trù phú, cảnh quan đặc sắc, khí hậu trong lành, đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của tỉnh Sơn La; là đầu tàu, trọng điểm kinh tế trong cung đường Quốc lộ 6.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, tỉnh Sơn La nói chung, thị xã Mộc Châu nói riêng sẽ tiếp tục có những bước tiến bứt phá, phát triển năng động cùng với cả nước quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 và phấn đấu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.Phó Chủ tịch Quốc hội mong rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Sơn La và thị xã Mộc Châu bước vào năm mới với tâm thế mới, khí thế mới, quyết tâm mới để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Với nền tảng hiện có, cùng với định hướng đúng đắn về chuyển đổi phương thức phát triển sang “kinh tế xanh” bền vững dựa vào ba trụ cột thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp công nghệ cao, Sơn La, Mộc Châu phải tiếp tục là hình mẫu phát triển năng động và toàn diện của khu vực Tây Bắc, trở thành cực tăng trưởng, hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế vùng theo định hướng mà Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý địa phương cần chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; chủ động phòng ngừa, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là về quản lý đất đai, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. Địa phương cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, làm tốt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời, chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Đối với thị xã Mộc Châu, sự kiện hôm nay là dấu mốc mới trên tiến trình phát triển, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mộc Châu tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển, khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên, tiềm năng con người, bản sắc văn hóa để trở thành đô thị du lịch mang tầm khu vực và quốc tế. Địa phương cần có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; là trung tâm sản xuất, chế biến và chuyển giao nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tuần hoàn, khép kín, thân thiện với môi trường, xứng đáng với 16 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng cho Mộc Châu: “Luôn luôn cố gắng, khắc phục khó khăn, tiến lên thật hăng, làm tròn nhiệm vụ” .

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La và thành lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Mộc Châu cho lãnh đạo thị xã Mộc Châu. Theo đó, thành lập thị xã Mộc Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 1.072,09 km2 và quy mô dân số là 148.259 người của huyện Mộc Châu. Thị xã Mộc Châu giáp các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La tặng Bức trướng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thị xã Mộc Châu.Cùng với phần Lễ, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã diễn ra với sự tổng hợp ca - múa - nhạc - hoạt cảnh ca ngợi truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc Mộc Châu nói riêng, tỉnh Sơn La và Tây Bắc nói chung; đồng thời, ca ngợi lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống bản sắc độc đáo, vẻ đẹp tâm hồn, tình yêu con người, quê hương đất nước, cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp của Mộc Châu, tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc. Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn múa xòe đoàn kết và bắn pháo hoa chào mừng.

* Trước đó, chiều 18/1, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đến thăm, chúc mừng thị xã Mộc Châu; thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn thị xã Mộc Châu.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của tỉnh Sơn La. Đoàn công tác của Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La đã trao tặng quà cho tập thể Công an thị xã Mộc Châu, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; tặng 40 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Mộc Châu và Đồn Biên phòng Chiềng Sơn; tặng 150 suất quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Mộc Châu và thăm động viên thân nhân gia đình liệt sĩ tại thị trấn Mộc Châu.

Nguyễn Cường - Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

46 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc Việt Nam

46 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc Việt Nam

46 năm đã qua (17/2/1979 – 17/2/2026), cuộc chiến đấu trên toàn tuyến biên giới phía Bắc đã khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của của dân tộc Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân, nhất là của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, xương máu và tính mạng để bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bình Phước đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động vì lợi ích của nhân dân

Bình Phước đảm bảo chính quyền địa phương hoạt động vì lợi ích của nhân dân

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc Nùng  ông Trương Văn Kiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh cho biết việc thực hiện Nghị quyết số 18–NQ/TW nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, trong đó có phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, ông và nhiều người dân hoàn toàn ủng hộ việc sửa đổi này.

Chủ tịch nước Lương Cường: Văn hóa truyền thống của 54 dân tộc là nguồn lực quý báu xây dựng một Việt Nam hùng mạnh

Chủ tịch nước Lương Cường: Văn hóa truyền thống của 54 dân tộc là nguồn lực quý báu xây dựng một Việt Nam hùng mạnh

Sáng 15/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” Xuân Ất Tỵ 2025, nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Đồng Văn Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; bầu ông Trần Văn Huyến giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; bầu ông Trần Chí Hùng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tinh gọn bộ máy: Cần nhiều tấm gương mở đường

Tinh gọn bộ máy: Cần nhiều tấm gương mở đường

Trong bất kỳ giai đoạn nào của công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước đều cần đến sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. “Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy” cũng không thể thiếu tinh thần dũng cảm, sự hy sinh lợi ích cá nhân.

Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân mà còn là tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chiều 11/2, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết: "TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030" của Tổng Bí thư Tô Lâm: TỔ CHỨC TỐT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc xoá nhà tạm, nhà dột nát và các dự án hạ tầng giao thông tại Quảng Ngãi

Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc xoá nhà tạm, nhà dột nát và các dự án hạ tầng giao thông tại Quảng Ngãi

Trong chương trình thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi, sáng 9/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra thực tế thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Quảng Ngãi; kiểm tra tình hình, đôn đốc thực hiện dự án đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh và dự án cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Bình Định đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Định đồng loạt khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 9/2, tại hộ gia đình thương binh ông Võ Văn Cư (xóm 2, thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn) Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã dự Lễ phát động đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các doanh nghiệp Quảng Nam phải góp phần đắc lực cùng cả nước đạt mức tăng trưởng 8% trở lên

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các doanh nghiệp Quảng Nam phải góp phần đắc lực cùng cả nước đạt mức tăng trưởng 8% trở lên

Trong chương trình thăm, làm việc tại Quảng Nam, sáng 8/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, làm việc tại Tập đoàn HS Hyosung Quảng Nam, Cảng Chu Lai, sân bay Chu Lai và Tập đoàn THACO; yêu cầu các đơn vị phải thúc đẩy phát triển, cùng cả nước đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 và đạt mức tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Phiên họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ưu tiên bố trí vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án quan trọng quốc gia

Phiên họp thứ 42 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Ưu tiên bố trí vốn thực hiện chương trình mục tiêu, dự án quan trọng quốc gia

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 42, chiều 7/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển trạng thái “xin - cho” sang trạng thái “chủ động” cung cấp dịch vụ công cho người dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển trạng thái “xin - cho” sang trạng thái “chủ động” cung cấp dịch vụ công cho người dân

Chiều 6/2, chủ trì Phiên họp lần thứ 10 trực tuyến toàn quốc của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (Uỷ ban), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban yêu cầu, đến tháng 6/2025, tất cả lãnh đạo bộ, ngành và lãnh đạo UBND cấp tỉnh phải chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số; đến cuối năm 2025, tất cả cán bộ, công chức cấp xã, huyện, tỉnh phải xử lý công việc trên môi trường mạng và ký số.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang

Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Giang, sáng 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.