Là dân tộc sống lâu đời trên vùng núi cao, người Pà Thẻn vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống, đặc biệt là trang phục của phụ nữ với màu sắc, họa tiết hoa văn đặc trưng, tạo nên nét độc đáo riêng.
Phụ nữ đồng bào Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (Lâm Bình, Tuyên Quang) luôn cố gắng gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu với các họa tiết độc đáo được tạo ra dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ Pà Thẻn.
Người H'Mông có tục vỗ mông ngày Tết còn người Pà Thẻn tại Hà Giang thì thờ chén nước để cầu may mắn, bình an. Nhiều phong tục của người dân tộc miền núi phía Bắc được thực hiện để cầu may mắn và những điều tốt lành trong năm mới.
Trước kia người Pà Thẻn sống chủ yếu bằng nương rẫy. Phương thức canh tác là phát đốt rồi chọc lỗ, tra hạt. Cây trồng gồm lúa, ngô và các loại rau, đậu, khoai sọ, khoai môn. Công cụ sản xuất là rìu, cuốc, dao.