Bộ đội Biên phòng Lai Châu chung tay cùng nhân dân vùng biên xây dựng nông thôn mới

Bộ đội Biên phòng Lai Châu chung tay cùng nhân dân vùng biên xây dựng nông thôn mới
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu hướng dẫn bà con nhân dân vùng biên chăm sóc cây ngô. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu hướng dẫn bà con nhân dân vùng biên chăm sóc cây ngô. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Với những quyết tâm, nỗ lực, qua 10 năm thực hiện phong trào thi đua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm 87,5 km đường giao thông nông thôn và 9,56 km kênh mương thủy lợi với hơn 4.430 ngày công; trực tiếp xây dựng 15 công trình như nhà văn hóa bản, bể nước sinh hoạt, nhà ở, nhà bán trú, phòng học, chuồng gia súc hợp vệ sinh...; tham gia, phối hợp xây dựng 44 công trình, sửa chữa 45 nhà cho hộ nghèo, giúp 383 hộ xóa đói, giảm nghèo, vận động định canh, định cư 307 hộ; sửa chữa 65 phòng học, làm mới 58 phòng học, xây dựng, bàn giao 66 nhà Đại đoàn kết; xây dựng sân bóng chuyền, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, ủng hộ cát, sỏi, xi măng làm đường bê tông, các công trình nước sạch lên các bản… Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn tích cực tham gia triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới như cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; mô hình nuôi cá hồi, cá tầm ở xã Pa Vây Sử (huyện Phong Thổ); mô hình chăn nuôi bò, dê tập trung ở các xã: Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè); mô hình chăn nuôi gia súc tập trung của hợp tác xã Đoàn kết tại bản Hùng Pèng (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ). Việc triển khai các mô hình đã làm chuyển biến nhận thức trong nhân dân, bà con biết tự chủ trong lao động sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tích cực tăng gia sản xuất, chăn nuôi, có ý thức tự vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống.
Mô hình nuôi dê tập trung được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai tại các xã Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè)... đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Mô hình nuôi dê tập trung được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai tại các xã Pa Vệ Sử, Pa Ủ, Thu Lũm, Ka Lăng (huyện Mường Tè)... đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Theo Đại tá Phan Hồng Minh, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020 đã được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai thực hiện một cách đồng bộ, sâu rộng và có hiệu quả. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã thực hiện quy hoạch tổng thể đề án xây dựng nông thôn mới, xác định các nội dung trọng tâm các tiêu chí về hạ tầng kinh tế xã hội mà Bộ đội Biên phòng có thể tham gia; đồng thời kêu gọi các nguồn lực, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ cùng địa phương chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã giúp đồng bào tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cải thiện và ổn định cuộc sống. Với sự nỗ lực của nhân dân, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng Lai Châu, đến năm 2018, phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng nông thôn mới” đã mang lại “trái ngọt” khi xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, là xã biên giới đầu tiên của tỉnh cán đích nông thôn mới. Tại nơi đây, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung xây dựng xã Ma Ly Pho trở thành địa phương điển hình trong xây dựng nông thôn mới. 
Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Đại úy Phạm Tuân, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng cho biết, thời gian qua, đơn vị luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tri ân của những người lính mang quân hàm xanh đối với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng các mục tiêu, lộ trình cần đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nhằm thống nhất nhận thức, hành động. Hằng tháng, đơn vị đều cử cán bộ, chiến sĩ cùng bà con làm đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và vận động tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.
Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” được Bộ đội Biên phòng Lai Châu triển khai đã giúp hàng trăm hộ dân vùng biên thoát nghèo. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ma Ly Pho (huyện Phong Thổ), trong quá trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Các đồng chí đã hỗ trợ hàng nghìn ngày công để giúp đỡ xây dựng nhà văn hóa ở các điểm bản, xây dựng đường giao thông nội bản; đóng góp và huy động từ các nguồn xã hội hóa để xây dựng lớp học, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân với số tiền hàng tỷ đồng. Cùng với đó, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển đổi một số mô hình sản xuất lạc hậu, kém chất lượng; mô hình trồng trọt và chăn nuôi đem lại giá trị kinh tế cao như chuyển đổi từ trồng cây ngô sang trồng cây chuối. Hiện mô hình này đã được nhân rộng ra toàn xã với diện tích hơn 600 ha. “Nhờ sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, các mô hình sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn xã đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm rất nhiều so với năm 2015, hiện chỉ còn 10,11%, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của xã”, ông Nguyễn Văn Tiến cho biết thêm.
Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp các xã vùng biên làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
 Cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp các xã vùng biên làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Lai Châu không những góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thay đổi bộ mặt nông thôn, mà còn góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân-dân nơi biên giới, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm