2 huyện Nông Cống và Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

2 huyện Nông Cống và Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới

Tại Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 10/2/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 10/2/2022, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn châu Phi . Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Nhiều địa phương của Thanh Hóa đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi

Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã có 48 xã của 10 huyện, thị xã bệnh dịch tả lợn châu Phi đã qua 21 ngày không phát sinh ổ dịch mới; trong đó, có 5 huyện gồm Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Như Thanh, Nông Cống, Nga Sơn, dịch đã được khống chế hoàn toàn và công bố hết dịch trên địa bàn toàn huyện.
Hiệu quả từ những mô hình sản xuất rau an toàn tập trung ở Thanh Hóa

Hiệu quả từ những mô hình sản xuất rau an toàn tập trung ở Thanh Hóa

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh phát triển hơn 3.000 ha sản xuất rau an toàn theo hướng canh tác bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân; cung ứng sản phẩm rau sạch đến tay người tiêu dùng, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân sản xuất rau an toàn. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.
Thanh Hóa vài nét tổng quan

Thanh Hóa vài nét tổng quan

Thanh Hoá có 26 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm: 2 thành phố (Thanh Hóa, Sầm Sơn), 2 thị xã (Bỉm Sơn, Nghi Sơn) và 22 huyện (Quảng Xương, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Yên Định, Nông Cống, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát).